‘Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam rất đáng chờ đợi’

Quang Tuyến
Quang Tuyến
19/12/2022 08:39 GMT+7

Đó là phát biểu của chuyên gia Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, khi ông tỏ ra hào hứng với giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café de Măng Đen sắp khởi tranh đầu năm 2023.

Ông Đoàn Minh Xương nói: “Bóng đá sinh viên từ lâu đã có rất nhiều giải đấu. Tôi còn nhớ những năm 90 của thế kỷ trước, khi anh Võ Văn Thưởng còn làm ở Thành đoàn, phụ trách công tác của Ban đại học chuyên nghiệp và Hội Sinh viên TP.HCM, anh đã từng đứng ra kết nối tổ chức giải bóng đá sinh viên thời đó dành cho các đội TP.HCM và gây tiếng vang lớn. Sau một thời gian thì phong trào bình ổn với những giải đấu trong nội bộ giữa khối đại học - cao đẳng và các trường với nhau, sau này Bộ GD-ĐT đã đứng ra tổ chức giải toàn quốc. Cách đây vài năm TP.HCM có sân chơi của các ông bầu bóng đá dành cho sinh viên khối Đại học Quốc gia, nhưng tiếc là giải chỉ duy trì được hơn 1 năm thì bị dịch bệnh và cũng đang tạm ngừng. Còn vừa qua thì bóng đá sinh viên đã nở rộ sân chơi 7 người cũng thu hút một số lượng đội nhất định tranh tài. Điều đó để thấy rằng những nhà tổ chức các nơi đã nhìn thấy sức sống cũng như vai trò đóng góp và khả năng rèn luyện thể chất, khát khao thể hiện và cống hiến của sinh viên mạnh mẽ như thế nào nên đã có nhiều giải đấu diễn ra ít nhiều cũng mang lại màu sắc”.

Đội bóng Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) sẵn sàng cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Trường cung cấp

Nhưng ông Xương khẳng định: “Khi giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được chính thức công bố với sự chung tay phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Báo Thanh Niên, thực sự tôi rất mừng vì đây mới là một giải đấu quy mô và đầy chất chuyên nghiệp. Quy mô thì khỏi nói rồi khi mới chưa đầy 3 tuần mà hơn 50 đội bóng khắp nơi từ Bắc Trung Nam đăng ký ồ ạt và con số này chưa chốt lại cho thấy sức lan tỏa và sự thu hút của giải đấu quá lớn. Chỉ riêng thời điểm tổ chức mà BTC chọn là trong khoảng từ Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9.1) đến Ngày thành lập Đoàn (26.3) và Ngày thể thao VN (27.3) là không trùng với bất cứ giải sinh viên hay giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia nào khác. Điều đó cho thấy giữa Báo Thanh Niên và VFF đã có sự bàn bạc kỹ lưỡng chọn thời điểm phối hợp rất chặt chẽ và đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia một cách rất hay. Chính điều này cũng tạo nên sự quan tâm của hầu hết các trường có đội bóng trong cả nước. Còn chất chuyên nghiệp ở đây chính là vai trò của BTC khi VFF sẽ trực tiếp điều hành chuyên môn với giám sát và trọng tài cấp quốc gia, và các trọng tài trẻ sẽ là đội ngũ kế cận cho lực lượng trọng tài bóng đá V-League, điều này khác với những sân chơi khác là VFF chỉ cử trọng tài theo yêu cầu của BTC các giải. Riêng vai trò của Báo Thanh Niên thì với bề dày kinh nghiệm làm bóng đá U.21 hơn 25 năm qua cũng như công tác truyền thông luôn chu đáo, đầy đủ thì hiệu ứng cho giải đấu Thanh Niên Sinh viên sẽ rất mạnh mẽ”.

Vị chuyên gia đang làm bóng đá học đường này chia sẻ: “Với tôi, qua những bước khởi động đầu tiên chắc chắn đây là giải đấu mới ngoài chuyên nghiệp của bóng đá VN rất đáng được chờ đợi trong năm 2023. Nó không chỉ làm phong phú hệ thống thi đấu quốc gia mà còn góp phần phát hiện nhiều tài năng đặc biệt cho bóng đá nước nhà từ ghế nhà trường”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.