Ngày mới với tin tức sức khỏe: Protein này trong máu làm tăng 76% mắc tiểu đường

22/10/2022 00:10 GMT+7

'Một nghiên cứu mới đã phát hiện nồng độ cao của một loại protein trong máu làm tăng 76% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng 43% nguy cơ tử vong do ung thư'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 nguyên tắc vàng người bệnh tiểu đường không thể bỏ qua; Số ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau lũ lụt ở Mỹ tăng chưa từng thấy; Bổ sung vitamin này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường...

Phát hiện mới: Một yếu tố bất ngờ trong máu gây ra bệnh tiểu đường, ung thư

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường châu Âu Diabetologia, đã phát hiện nồng độ cao của một loại protein trong máu làm tăng 76% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng 43% nguy cơ tử vong do ung thư.

Nghiên cứu mới của Thụy Điển kéo dài suốt 22 năm cho thấy những người có nồng độ cao trong máu của protein prostasin - chủ yếu ở trong các tế bào biểu mô lót bề mặt và các cơ quan của cơ thể - có thể có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn.

Nồng độ cao của một loại protein trong máu làm tăng 76% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng 43% nguy cơ tử vong do ung thư

shutterstock

Quan trọng hơn, kết quả cũng cho thấy những người có cả mức đường huyết và mức prostasin đều cao, có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn nhiều.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Điển đã tiến hành phân tích mối liên quan giữa nồng độ prostasin trong máu và bệnh tiểu đường của 4.658 người, ở độ tuổi trung bình là 58, trong đó có 361 người mắc bệnh tiểu đường từ trước. Thông tin tiếp theo của nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.10.

4 nguyên tắc vàng người bệnh tiểu đường không thể bỏ qua

Đối với người bệnh tiểu đường, trong quá trình kiểm soát mức đường huyết cao, người bệnh phải dùng insulin hoặc các loại thuốc để giảm lượng đường trong máu.

Nhưng việc dùng lượng lớn insulin hoặc các loại thuốc điều trị tiểu đường có thể lầm giảm quá mức lượng đường trong máu, gây hạ đường huyết.

Tình trạng hạ đường huyết đặc biệt phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường sử dụng insulin

SHUTTERSTOCK

Hạ đường huyết xảy ra khi lượng đường trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Vì vậy, dù bất kỳ ai cũng có thể bị hạ đường huyết, nhưng tình trạng này đặc biệt phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường sử dụng insulin.

Khoảng 40% người mắc bệnh tiểu đường loại 1 và một số người bị bệnh tiểu đường loại 2 bị hạ đường huyết mà không nhận biết. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 22.10.

Số ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau lũ lụt ở Mỹ tăng chưa từng thấy

Các quan chức y tế bang Florida (Mỹ) đã cảnh báo vi khuẩn ăn thịt người đang gây ra mức độ nhiễm trùng chết người kỷ lục ở Florida do lũ lụt sau cơn bão gây ra.

Khi cơn bão kinh hoàng ở miền đông nam nước Mỹ vào cuối tháng 9 qua đi, số ca nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus càng tăng.

Đây là loại vi khuẩn ăn thịt người, có thể dẫn đến hoại tử, thường sống trong nước biển ấm.

Vi khuẩn ăn thịt người có thể dẫn đến hoại tử, có khả năng gây tử vong cao, giết chết 1 trong 5 người nhiễm đôi khi trong vòng 1 - 2 ngày

SHUTTERSTOCK

Số ca nhiễm đã tăng kỷ lục trong vài tuần qua, với 6 người chết ở Lee County do nhiễm trùng vết thương khi tiếp xúc với nước lũ tràn vào nhà, hoặc do dọn dẹp sau bão.

Số ca nhiễm Vibrio vulnificus ở Florida trong năm nay lên mức kỷ lục 65 ca, nhiều chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2008, với tổng cộng 11 trường hợp tử vong. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.