Ngày Tết, thăm ngọn hải đăng cổ kính nhất Việt Nam

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
06/02/2019 12:56 GMT+7

Đó là ngọn hải đăng Hòn Khoai nằm trên đảo Hòn Khoai (Tân An, Ngọc Hiển, Cà Mau), đang được Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) quản lý.

Hải đăng Hòn Khoai được xây dựng vào năm 1899, là một trong sáu ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam. Hải đăng cách đất liền (mũi Cà Mau) khoảng 18 km và được xác định là hải đăng cấp 1 trong hệ thống hải đăng ở Việt Nam với tầm hiệu lực ánh sáng ban đêm là 26,7 hải lý và tầm nhìn địa lý tương đương 41 hải lý.
Nhà ở của nhân viên ngày xưa, được xây bằng tường đá xanh Mai Thanh Hải
Hải đăng Hòn Khoai hình khối vuông, chiều cao tháp là 15,7 m, mỗi cạnh 4 m, xây bằng đá hộc và xi măng, được xây dựng trên nền đất có độ cao là 284 m. Hải đăng độc lập chỉ vị trí của Hòn Khoa thuộc tỉnh Cà Mau, giúp tàu thuyền hoạt động, định hướng ra vào và xác định vị trí của mình.
Tại ngọn hải đăng cổ kính này, cuối năm 1940, thầy giáo, chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa và giành thắng lợi, ghi mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Năm 1990, đảo Hòn Khoai Cà Mau đã được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.
Cầu thang lên tháp hải đăng vẫn nguyên vẹn Mai Thanh Hải
Hòn Khoai hiện là đảo không có dân cư sinh sống, chỉ có các lực lượng quân đội (biên phòng, hải quân...) và kiểm lâm, bảo đảm an toàn hàng hải ra làm nhiệm vụ, nên việc ra đảo bằng phương tiện dân sinh là điều không thể. Người ngoài chỉ được đặt chân lên đảo khi được phép của ngành chức năng và đi cùng tàu thuyền ra đảo làm nhiệm vụ.
Một số hình ảnh hải đăng Hòn Khoai, do PV Thanh Niên ghi lại khi đi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân lên Hòn Khoai tặng quà Tết, chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 các lực lượng đóng quân trên đảo.
Cổng trạm hải đăng được xây dựng mới và đường vào cũng đổ bê tông mới đây Mai Thanh Hải
Qua cổng, sẽ gặp ngay dãy nhà ở cho nhân viên ngày xưa, hiện đang bỏ hoang nhưng kết cấu tường rất vững chắc Mai Thanh Hải
 
Trên tường đá, vẫn còn chữ "khu gia binh" từ cách đây vài chục năm Mai Thanh Hải
 
Khu nhà trung tâm làm việc vơi kết cấu biệt thự của Pháp Mai Thanh Hải
 
Chỉ bậc thang chuyên dụng cho công nhân lên tác nghiệp với đèn là có dấu hiệu hoen rỉ Mai Thanh Hải
 
Đèn hải đăng trên đỉnh Mai Thanh Hải
 
Các công trình, nhà cửa của trạm hải đăng Mai Thanh Hải
 
Từ trên đỉnh đèn, nhìn toàn bộ đảo và khu vực lân cận Mai Thanh Hải
 
Hành lang nhà làm việc đã mốc xanh rêu Mai Thanh Hải
 
Cả tháp đèn và nhà làm việc đều được xây bằng đá xanh vững chãi Mai Thanh Hải
 
Tất cả nhuộm màu thời gian cũ kỹ Mai Thanh Hải
 
Cả chiếc kẻng, cũng đều từ những chất liệu xa xưa Mai Thanh Hải
 
Phòng bếp - ăn mới được sửa chữa, cơi nới để phục vụ cán bộ công nhân thuận tiện sinh hoạt Mai Thanh Hải
 
Cây cam của trạm, treo tấm bảng nhắc nhở dùng để trưng bày ngày Tết Mai Thanh Hải
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.