Nghệ An: Đề nghị làm rõ nguyên nhân bệnh nhi tử vong tại trung tâm y tế

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/01/2024 17:41 GMT+7

Bệnh nhi 13 tuổi ngụ ở H.Anh Sơn (Nghệ An) bị nôn ói, được đưa đến trung tâm y tế huyện để điều trị, sau khi được truyền dịch thì bất ngờ tử vong, khiến người nhà bất bình.

Chiều 3.1, ông Hồ Giang Nam, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết lãnh đạo sở này đã đề nghị Trung tâm y tế H.Anh Sơn báo cáo vụ việc một bệnh nhi tử vong tại cơ sở này.

Ông Nam cho hay, hiện Trung tâm y tế H.Anh Sơn chỉ mới báo cáo sự việc qua điện thoại.

Nghệ An: Đề nghị làm rõ nguyên nhân bệnh nhi tử vong tại trung tâm y tế- Ảnh 1.

Người thân tập trung tại Trung tâm y tế H.Anh Sơn để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháu Ph. tử vong

CTV

Theo thông tin từ người thân của bệnh nhi N.M.Ph (13 tuổi, ngụ thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An), ngày 2.1, Ph. bị ho, nôn ói nên được gia đình đưa đến Trung tâm y tế H.Anh Sơn để thăm khám. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho Ph. về nhà điều trị.

Sau khi về nhà, gia đình cho uống thuốc thì Ph. tiếp tục nôn ói. Rạng sáng 3.1, Ph. ho và nôn nhiều hơn. Gia đình đưa cháu đến Trung tâm y tế H.Anh Sơn để cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ lấy máu xét nghiệm rồi truyền dịch cho bệnh nhi Ph. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, Ph. có biểu hiện bị sốc rồi tử vong.

Sau khi Ph. tử vong, nhiều người thân của Ph. tập trung tại Trung tâm y tế H.Anh Sơn để yêu cầu giải thích nguyên nhân.

Ông Nam cũng cho biết, cơ quan chuyên môn sẽ xác định nguyên nhân bệnh nhi Ph. tử vong, nhưng nhận định ban đầu có thể bệnh nhi bị sốc do viêm não.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.