Nghệ An: Hàng loạt cây rừng chết khô do bị đẽo vỏ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
10/06/2021 17:54 GMT+7

Nhiều cây gỗ ở rừng Nậm Giải (H.Quế Phong, Nghệ An) chết khô do bị bóc vỏ. Thủ phạm là một người dân ngụ ở địa phương.

Chiều 10.6, ông Lê Hải Lý, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Quế Phong (Nghệ An), cho biết đơn vị này vừa lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính vụ phá hoại rừng bằng cách “ken cây” (đẽo vỏ cây), khiến nhiều cây rừng bị chết.
Theo đó, qua kiểm tra định kỳ, lực lượng kiểm lâm phát hiện ở khu vực xã Nậm Giải (H.Quế Phong) có hiện tượng nhiều cây gỗ chết khô một cách bất thường. Đây là khu rừng đã giao khoán cho các hộ dân khoanh nuôi và bảo vệ. Các cây gỗ bị chết do bị đẽo lớp vỏ bên ngoài khiến cây không thể tự cung cấp dinh dưỡng.

Vỏ cây bị đẽo khiến cây không thể tự cung cấp dinh dưỡng và bị chết

ẢNH CTV

Sau khi điều tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện người gây ra vụ việc là Lữ Văn Nhân (33 tuổi, ngụ bản Chà Lấu, xã Nậm Giải). Số cây bị đẽo vỏ là 27 cây gỗ rừng tự nhiên thuộc lô 3, khoảnh 10, tiểu khu 109 (khu rừng đã được bàn giao cho ông Lữ Văn Thiên, bố của Nhân) quản lý, bảo vệ. Việc bóc vỏ cây của Nhân là hành vi phá rừng trái pháp luật.

Cây rừng bị chết khô

ẢNH CTV

Làm việc với cơ quan chức năng, Nhân khai báo, mục đích bóc vỏ để cây chết nhằm tự ý chuyển diện tích rừng này sang đất sản xuất.
Theo ông Lý, căn cứ theo khoản 11, điều 20, Nghị định 35/2019, Hạt kiểm lâm H.Quế Phong đã xử phạt hành chính ông Nhân 2,7 triệu đồng (mỗi cây bị bóc vỏ có đường kính từ 8cm trở lên là 100.000 đồng) đối với Nhân về hành vi phá rừng trái pháp luật .
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.