Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ hôn nhân với 'bạn học' Hà Như

18/07/2024 07:09 GMT+7

Trong 'Gõ cửa nhà sao', nghệ sĩ cải lương Lê Tứ - Hà Như có những trải lòng về nghề cũng như cuộc sống sau hơn 20 năm gắn bó.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ hôn nhân với 'bạn học' Hà Như- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Tứ trải qua không ít khó khăn để có được cuộc sống như hiện tại

BTC

Đam mê nghệ thuật từ bé, Lê Tứ và Hà Như cùng thi vào hệ trung cấp khoa Diễn viên cải lương của Trường Nghệ thuật Sân khấu II (Nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Nhờ vậy, họ có cơ hội gặp gỡ, làm việc chung. Sau này, cặp đôi nảy sinh tình cảm và nên duyên vợ chồng tính đến nay đã hơn 20 năm.

Chia sẻ trong chương trình, Lê Tứ thừa nhận hành trình gắn bó với nghệ thuật của anh gặp không ít khó khăn. Điển hình là khi vừa tốt nghiệp trường sân khấu, nam nghệ sĩ với Hà Như chịu cảnh lông bông vì không có đoàn để hát. Anh kể: “Mới ra trường, mình làm gì có vai diễn, chỉ đi hát mấy quán nghệ sĩ vào buổi tối. Thấy bấp bênh, không có tương lai nên Hà Như từng khuyên tôi bỏ nghề, tìm công việc khác. Nhưng tôi thì yêu nghề quá nên không đành”.

Nhìn lại quãng thời gian đó, Lê Tứ chiêm nghiệm sở dĩ anh sống được với nghề là nhờ vào sự động viên của bà con lối xóm. Nam nghệ sĩ chia sẻ mọi người thấy anh có năng khiếu nên mong trở thành nghệ sĩ có tiếng. Mỗi khi về quê, giọng ca 7X thường xuyên nhận được câu hỏi: “Sao mày học lâu rồi mà chưa thấy mày lên tivi". Với nam nghệ sĩ, chính câu nói đó khiến anh cố gắng hơn vì không muốn bà con thất vọng về mình.

Nghệ sĩ cải lương Lê Tứ tiết lộ hôn nhân với 'bạn học' Hà Như- Ảnh 2.

Sự chung thủy chính là yếu tố giúp Lê Tứ và vợ gắn bó đến hiện tại

BTC

Một cột mốc khó quên trong nghề của nghệ sĩ Lê Tứ là lúc tham gia Giải triển vọng Trần Hữu Trang 2001. Sau khi giành huy chương vàng, nam nghệ sĩ có được nhiều cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật. Khách mời nhớ lại: “Từ cột mốc đó, các nơi mời hát, tập tuồng, quay hình”.

"Bạn bè quý chúng tôi vì sự chịu cực, chịu khổ. Có những đêm cả hai hát rất nhiều, về đến nhà 12 giờ nhưng nghe một cuộc gọi nói rằng: "Ngoại em rất thần tượng anh. Giờ ngoại em mất rồi, anh có thể chạy lên hát cho ngoại nghe một hai bài được không". Nghe xong câu đó có mệt tôi cũng chạy lên nên chuyện hát tới 1-2 giờ hoặc trắng đêm là chuyện bình thường", anh nhớ lại.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Lê Tứ cho biết anh và Hà Như kết hôn năm 2000. Đến năm 2004, cả hai chào đón con đầu lòng. Vì cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên họ thường xuyên giúp đỡ nhau. “Dù không làm trong chương trình nhưng chồng có diễn thì tôi vẫn theo hỗ trợ hoặc ngược lại”, Hà Như tâm sự. Hiện tại, gia đình Lê Tứ - Hà Như không có người giúp việc. Thay vào đó, cả hai vợ chồng sau những buổi biểu diễn về sẽ cùng nhau dọn dẹp, vun vén tổ ấm.

Lê Tứ nói sau hơn 20 năm gắn bó, tình cảm giữa anh và vợ “trước sau như một". Điều nam nghệ sĩ trân quý ở người bạn đời là sự chung thủy, đặt gia đình lên trên hết. Giọng ca quê Đồng Tháp thừa nhận mình nóng tính nhưng dễ quên, còn vợ lại nhớ lâu. Tuy nhiên khi về chung một nhà, họ dần thay đổi để hòa hợp hơn. Nói về chuyện tài chính, nghệ sĩ Hà Như tâm sự: “Mình phải biết giữ cho gia đình và cho con. Tôi hơi chi li về tiền bạc. Nhưng tôi nghĩ đó không riêng gì tôi mà những người phụ nữ khác đều như vậy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.