Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1

Phúc Kha
Phúc Kha
01/02/2024 16:46 GMT+7

10 giờ 30 phút, ngày 1.2.2024, tại ga trung tâm Bến Thành, đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bấm hồi còi dài, lăn bánh chở các văn nghệ sĩ tham quan, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ hoạt động Xuân tình nguyện 2024, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình văn nghệ sĩ thành phố tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1.

Lộ trình tàu di chuyển khoảng 12,3 km, bắt đầu từ ga trung tâm Bến Thành, đi qua ga ngầm Ba Son, Nhà hát Thành phố và di chuyển qua 8 ga trên cao gồm: An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, ĐH Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 1.

NSƯT Thanh Thúy (thứ tư từ trái qua), Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tham quan tuyến metro số 1

PHÚC KHA

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 2.
Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 3.
Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 4.
Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 5.

Nghệ sĩ phấn khởi khi được tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1

PHÚC KHA

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 6.

NSƯT Mạnh Dung cùng vợ là NSƯT Thanh Dậu trải nghiệm tuyến metro số 1

PHÚC KHA

Việt kiều trải nghiệm metro số 1: 'Không nghĩ là mình đang ở TP.HCM'

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 7.

PHÚC KHA

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 8.

Ngắm nhìn thành phố từ trên cao qua cửa kính của tàu điện

PHÚC KHA

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 9.

Tuyến metro số 1 khởi công năm 2012, dài 19,7 km, từ ga Bến Thành (Q.1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức) gồm 3 ga ngầm, 11 ga trên cao

PHÚC KHA

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 10.

Bên trong buồng lái điều khiển tàu điện

PHÚC KHA

Nghệ sĩ, diễn viên thích thú trải nghiệm tuyến metro số 1- Ảnh 11.

Nhân viên của Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chào đón văn nghệ sĩ tham quan tàu

PHÚC KHA

NSƯT Mạnh Dung, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi và vợ đi tuyến metro số 1. Tôi tự hào, hạnh phúc khi được là hành khách trên tuyến tàu này. Tôi nhận thấy hệ thống thiết bị bên trong tàu, điều hòa mát mẻ, chỗ ngồi sạch sẽ. Tôi rất mong đợi đến ngày tàu chính thức đi vào hoạt động”.

NSƯT Thành Lộc hào hứng chia sẻ khi được trải nghiệm đi tuyến metro số 1: “Tôi từng đi nhiều tuyến tàu điện ở các nước châu Âu. Tôi ao ước một ngày nào đó ở Việt Nam có loại phương tiện này để phục vụ người dân. Bây giờ đã thành hiện thực rồi. Tôi nghĩ rằng việc đưa vào vận hành tuyến tàu điện sẽ giảm ách tắc giao thông, người dân thuận tiện đi lại. Nhà tôi gần nơi xây dựng tuyến metro số 1 nên tôi chứng kiến hoạt động xây dựng tuyến đường sắt này. Tôi luôn mong nó sớm hoàn thành để người dân có thể trải nghiệm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.