Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Người ta mời đóng phim vì tôi xấu, gầy gò

02/02/2024 08:51 GMT+7

Trong chương trình Trò chuyện với tương lai, nghệ sĩ Hạnh Thúy có những trải lòng về hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Người ta mời đóng phim vì tôi xấu, gầy gò- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy đề cao sự tử tế khi làm nghề

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Hạnh Thúy tâm sự thời điểm mới vào nghề, mỗi lần đi diễn cô đều mời người thân đến xem. Khi đó, nữ nghệ sĩ nhận được những lời khen ngợi từ gia đình, khiến cô bị “ảo” một khoảng thời gian vì nghĩ “ít ra vẫn có khán giả khen mình”. Đến khi nghe người ngoài nhận xét, cô biết mình còn nhiều thiếu sót nên nỗ lực hoàn thiện.

Từ câu chuyện của bản thân, diễn viên Nhà không bán chia sẻ: “Đam mê là một chuyện, khả năng là một chuyện nhưng cần sự kiên trì dành cho nghề”. Nữ diễn viên quan niệm khó khăn sẽ trở thành kinh nghiệm, niềm tự hào khi mình đã vượt qua và đạt được thành công. “Nó không phải là cái để bạn bỏ cuộc, nó giúp bạn kiên cường hơn”, cô nói.

Hạnh Thúy tâm sự ban đầu khi mới theo nghệ thuật, cô không quá đam mê. Lúc đó nữ nghệ sĩ chỉ biết lặng lẽ thực hiện tốt những công việc mình được giao. Chính sự kiên trì là “vũ khí” để giúp diễn viên phim Tro tàn rực rỡ gắn bó với nghề đến hiện tại.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy: Người ta mời đóng phim vì tôi xấu, gầy gò- Ảnh 2.

Sự kiên trì là yếu tố giúp Hạnh Thúy gắn bó với nghề đến hiện tại

FBNV

Hạnh Thúy cho biết trong chặng đường làm nghề cô luôn cân nhắc, đánh giá đối tượng khán giả của mình để nhận ra rằng: “Người ta không mời tôi vì nhan sắc. Người ta mời đóng phim vì tôi xấu, gầy gò, đóng vai khổ rất đạt hoặc đóng vai ác rất đạt. Mặc dù tôi không ác nhưng khán giả nói: Mỗi lần chị đóng vai ác em sợ lắm”.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô đặt sự tử tế lên hàng đầu. Diễn viên phim Nhà không bán nói: “Trong vai trò đạo diễn, tôi từng tham gia các buổi casting. Nếu hai người diễn như nhau, thậm chí có bạn nổi bật hơn vì nổi tiếng hơn, nhưng tôi sẵn sàng chọn chọn bạn ít nổi bật nếu tử tế với nghề. Tôi nghĩ nghề này khán giả sẽ thấy được sự hết lòng trong công việc của mình”.

Ngoài là một nghệ sĩ, Hạnh Thúy còn nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Cô tâm sự bản thân không mong cầu con thành công, chỉ muốn bé bình an và sống tử tế. Diễn viên 7X nêu quan điểm: “Từ lúc sinh con, tôi chưa bao giờ nghĩ con sẽ thành tỉ phú hay siêu sao. Có thì tốt, nhưng tôi hiểu để có cái đó thì sẽ trải qua áp lực. Nên cái tôi cần là con bình an, hạnh phúc mỗi ngày”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.