Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Nhiều người ngộ nhận danh hài, tôi thấy không xứng!

Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Nhiều người ngộ nhận danh hài, tôi thấy không xứng!

18/05/2023 18:00 GMT+7

Khi nhiều nghệ sĩ "ảo tưởng" khi tự đặt cho mình danh xưng nâng tầm cho bản thân, nghệ sĩ Hoàng Sơn bày tỏ quan điểm không đồng tình. Ông cũng cho biết mình chưa đủ xứng đáng với danh xưng "danh hài" mà khán giả yêu quý thường gọi.

Đến với nghệ thuật bằng một cách dân dã, bình dị với những câu hát góp vui, đến nay nghệ sĩ Hoàng Sơn đã trở thành cái tên được nhiều thế hệ khán giả yêu mến nhờ nét hài duyên dáng và thu hút. Nghệ sĩ sinh năm 1966 nổi tiếng qua nhiều vai diễn ở sân khấu và kịch truyền hình. Trong đó phải kể đến các phim Bão U Minh, Vị đắng tình yêu, Đời hát rong, Người tốt một ngày, Vịt kêu đồng,…

Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Nhiều người ngộ nhận danh hài, tôi thấy không xứng! - Ảnh 1.

Gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã có một vị trí trong lòng khán giả, người yêu quý gọi ông là "danh hài" Hoàng Sơn. Thế nhưng với nam nghệ sĩ, bản thân vẫn chưa đủ xứng đáng với danh xưng ấy.

Bên cạnh việc được khán giả mến mộ trao danh xưng, cũng có không ít nghệ sĩ tự "nâng cấp" bản thân, cho mình cái tên "danh hài", họ cho rằng đó là một cách để bản thân có thể làm tốt hơn. Trước ý kiến này, nghệ sĩ Hoàng Sơn bày tỏ quan điểm không đồng tình. Theo ông, nghệ sĩ cần có trách nhiệm với danh xưng của mình, nhìn nhận và hành động đúng đắn để không làm ảnh hưởng đến bản thân và khiến khán giả thất vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.