Nghệ sĩ Minh Cảnh bất ngờ có live show thứ hai

Hoàng Kim
Hoàng Kim
18/07/2023 17:11 GMT+7

Sau thành công của chương trình Tài danh đất Việt tôn vinh nghệ sĩ Minh Cảnh đêm 15.7, ông bầu Gia Bảo bất ngờ tuyên bố tổ chức thêm live show thứ hai cho "ông hoàng vọng cổ", với quy mô có phần hoành tráng hơn.

Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn là những vở cải lương nổi tiếng ngày xưa có Minh Cảnh tham gia; và ông để lại những ấn tượng quá đẹp trong vai Cao Nguyên Bình, chú tiểu Trần Tự Tâm, Bách kiếm Vương Hồ Vũ. Nay, người mộ điệu sẽ được gặp lại tất cả trong live show kế tiếp vào đêm 5.8 tới tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM.

Nghệ sĩ Minh Cảnh bất ngờ có live show thứ hai - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Cảnh (trái) và Linh Tâm trong cuộc họp báo

H.K

Ngoài ra, live show còn một trích đoạn cải lương xã hội nữa mà ông bầu Gia Bảo giữ bí mật, chỉ tiết lộ đó từng là vở ăn khách của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Bên cạnh đó sẽ có những bài cổ nhạc "để đời" gắn với tên tuổi Minh Cảnh như Sầu vương ý nhạc, Tu là cội phúc, Nỗi buồn hoa phượng

Lần này nghệ sĩ tham gia rất đông đảo, cũng toàn những "ngôi sao" như NSND Lệ Thủy, NSND Thanh Tuấn, NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu, NSND Thanh Điền, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Thanh Hằng, Hồng Loan, Linh Tâm, Võ Minh Lâm…

Sự chừng mực giúp mình khỏe lâu

Dịp này, nghệ sĩ Minh Cảnh đã có buổi giao lưu thân mật cùng báo chí. Ông đã 86 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, phong thái nhẹ nhàng lịch sự, ăn nói dù với người nhỏ tuổi hơn nhưng luôn có kính ngữ, dịu dàng, khiêm tốn, đúng chất người Sài Gòn xưa. Ông cho biết, ông sang Mỹ 18 năm, thỉnh thoảng đi hát show, hát ở chùa; ngày nào không hát, hoặc những lúc không tiếp khách, thì ông niệm Phật suốt, niệm đúng tứ oai nghi đi-đứng-nằm-ngồi. Ông niệm Phật đã hơn 40 năm, và ăn uống tiết chế, không phung phí sức lực. Ông nói: "Mình phải quý trọng cơ thể của mình, đừng hủy hoại hoặc chiều chuộng nó bằng những thức ăn không tốt, hoặc bằng những hoạt động gây hại. Sự chừng mực giúp mình khỏe lâu, đi đâu cũng mau thích nghi".

Nghệ sĩ Minh Cảnh bất ngờ có live show thứ hai - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Cảnh và NSƯT Kim Tử Long trong tiết mục ca cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà ở live show đầu tiên

H.K

Ông còn kể kỷ niệm của mình với cô đào Mỹ Châu, Lệ Thủy ngày xưa. Lúc ông bầu Long của đoàn Kim Chung tách đoàn ra thành nhiều đoàn mới, thì giao Kim Chung 2 cho Minh Cảnh chăm sóc. Ông nói: "Lúc đó Lệ Thủy, Mỹ Châu chừng 16-17 tuổi, nên tôi như anh lớn có trách nhiệm hỗ trợ hai cô. Với Mỹ Châu thì tôi đóng cặp đào kép chánh, dễ hỗ trợ hơn. Còn với Lệ Thủy lúc bấy giờ đang đóng cặp với Minh Phụng, thì tôi hỗ trợ khi thu đĩa chung tuồng với nhau. Về sau, Lệ Thủy được mời đi tỉnh quá nhiều nên cô mất thị trường băng đĩa, chủ hãng phải kêu những cô đào khác. Khi Lệ Thủy về thành phố, tôi dắt qua một hãng mới, thế là cô lấy lại tên trong thị trường băng đĩa, cho nên cô mới nói cảm ơn tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ mình là đồng nghiệp, giúp nhau được gì thì giúp, không bận tâm". Thật sự, chính cái ơn đó mà lần này NSND Lệ Thủy hát cho live show của ông, chứ bình thường bà rất hiếm nhận lời.

Minh Cảnh đã nghẹn ngào khóc trong live show lần trước, bởi ông quá xúc động trước tấm tình của khán giả. Ông nói nếu không dằn được chắc ông đã khóc ngon lành. Và ông càng bất ngờ khi chính khán giả yêu cầu có thêm đêm diễn thứ hai. Vì vậy ông bầu Gia Bảo đã gấp rút lên sàn tập, để chỉ trong 3 tuần mọi người phải xong xuôi tuồng tích lẫn trang trí, thiết kế. Đúng là một "kỳ tích" đối với người nghệ sĩ lão thành như Minh Cảnh, cũng là kỳ tích đối với cải lương trong thời buổi khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.