Nghệ sĩ Minh Hoàng 'Mùi ngò gai' tiết lộ lý do vắng bóng nhiều năm qua

19/12/2021 08:26 GMT+7

Từng có thời gian vắng bóng vì muốn nghỉ ngơi, song nghệ sĩ Minh Hoàng quyết định trở lại điện ảnh với vai diễn trong phim Nhà không bán.

Nghệ sĩ Minh Hoàng tái xuất với hai vai diễn trong phim Nhà không bán

ĐPCC

Mới đây, nhà sản xuất phim Nhà không bán hé lộ những hình ảnh đầu tiên với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Minh Hoàng, Kim Xuân, Việt Hương, Hạnh Thúy, Nam Em, Bạch Công Khanh… Đây là dự án điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Nhà không bán kể về năm 1998, bà Ngọc (NSND Kim Xuân), một Việt kiều Mỹ dẫn theo cháu ngoại Betty về thăm quê. Căn nhà cổ do cha bà xây từ thời Pháp thuộc, hiện là nơi ở của vợ chồng ông Ngà, em trai bà Ngọc. Ông Ngà (Minh Hoàng) trước đây là người đi buôn chuyến ở các vùng lân cận nhưng khi lớn tuổi thì sống bằng nghề làm nhang tại nhà để dễ chăm sóc người vợ hay đau yếu. Dù bà Ngọc và ông Ngà đều mong muốn nhanh chóng bán ngôi nhà được thừa kế để ổn định cuộc sống riêng, nhưng rất nhiều tình huống kỳ lạ đã xảy ra, ngăn cản ý định này…

Minh Hoàng hào hứng khi trở lại phim trường, gặp gỡ các đồng nghiệp như Kim Xuân, Hạnh Thúy

ĐPCC

Nhà không bán đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Minh Hoàng sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Ông vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả suốt 40 năm qua ở lĩnh vực sân khấu, truyền hình, điện ảnh, điển hình là loạt chương trình Trong nhà ngoài phố, phim Mùi ngò gai, Ở lại thế gian … Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn đảm nhiệm nhiều vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên... tại nhiều sân khấu kịch.

Vài năm trước, nghệ sĩ Minh Hoàng tạm rút lui để nghỉ ngơi nhưng sau khi được NSND Hồng Vân tha thiết gửi lời mời, ông đã phá lệ quay lại phim trường với dự án Nhà không bán. Ông cho biết sự mới lạ của nhân vật khiến bản thân quyết định nhận lời tái xuất. Nam nghệ sĩ bộc bạch: “Hồng Vân là người hiểu tôi nhất. Ban đầu, khi Vân đề nghị, tôi cũng từ chối. Nhưng sau đó Vân gửi kịch bản qua email. Lúc đọc xong, mặc dù đã muốn ngưng rồi nhưng máu nghề trong tôi trỗi dậy nên muốn thử. Bao nhiêu năm miệt mài với nghệ thuật tôi nghĩ là đủ rồi, nhưng khi thấy vai diễn này, tôi muốn thử thách bản thân thêm một lần nữa”.

Nam diễn viên không ngại tranh luận cùng đạo diễn để có những cảnh quay tốt nhất

ĐPCC

Theo tiết lộ, trong 90 phút của phim, ông được thể hiện hai nhân vật khác nhau - điều mà trước đây Minh Hoàng chưa từng làm. “Khi diễn, tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi phải tính toán, điều chỉnh diễn xuất của từng nhân vật sao cho phù hợp. Đôi khi, có một vài cảnh, tôi bị lẫn lộn giữa hai vai. Những cái đó đòi hỏi diễn viên và đạo diễn phải phối hợp ăn ý với nhau”, ông kể. Đồng thời, diễn viên Mùi ngò gai nói khi thực hiện dự án này, ông và đạo diễn có những lần tranh luận song không đến mức gay gắt vì: “Khi mình trao đổi, mình phải dẫn chứng ra được. Bản thân tôi phải thấy mình thuyết phục được thì mới nói".

Nghệ sĩ Minh Hoàng chia sẻ thêm một trong những khó khăn của ông khi thực hiện Nhà không bán là việc phải quay đêm nhiều. Chính điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, khiến ông đuối và gần như mất giọng. “Có bữa tôi quay khoảng 30 tiếng. Cảnh đó quay dưới hầm, đốt khói rất nhiều. Nhưng vì tạo hình nhân vật nên tôi không đeo khẩu trang, thành ra lại là người hít nhiều khói nhất. Lúc đó, tôi ráng đùa giỡn để quên đi mệt mỏi, nhưng đến sáng thì “rớt đài". Đó là một kỷ niệm đáng nhớ khi quay phim”, nam diễn viên kể.

Minh Hoàng tiết lộ chính Hồng Vân là người thuyết phục ông trở lại với nghệ thuật

Chụp màn hình

Trước đây, nghệ sĩ Minh Hoàng vắng bóng suốt thời gian dài khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Thời điểm đó, dù nhận được những lời mời tham gia diễn xuất song ông vẫn từ chối. Lý giải về điều này, diễn viên Mùi ngò gai cho hay: “Tôi quyết định về dưỡng già. Ngay cả ở sân khấu, Hồng Vân cũng níu kéo hoài nhưng tôi nói mình lớn tuổi rồi, chiến binh già rồi thì xuống ngựa chứ chinh chiến làm gì nữa. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi không thấy tiếc. Vì xưa giờ tôi sống ở môi trường sân khấu là chính. Sau này, sân khấu tụt dốc quá, khán giả vắng vẻ khiến tôi xuống tinh thần, nản luôn. Trước đây, tôi quen với cách sinh hoạt náo nhiệt, giờ diễn nhìn xuống khán giả mà buồn. Bản thân tôi cũng tới tuổi rồi nên muốn buông hết".

Minh Hoàng chia sẻ sau thời gian vắng bóng, lần trở lại này khiến ông “hào hứng hơn so với trước". “Tại vì nghỉ lâu rồi, tự nhiên bây giờ tôi sống lại không khí của phim trường, được gặp bạn bè, đồng nghiệp, được diễn trước máy quay khiến tôi có cảm giác rất thanh xuân”, nam nghệ sĩ tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.