Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời ở tuổi 89

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/02/2023 16:27 GMT+7

Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Võ An Khánh (ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) – người vinh dự được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, vừa qua đời ở tuổi 89.

NSNA Võ An Khánh, tên thật Võ Nguyên Nhân, sinh năm 1935, quê quán H.Hồng Dân, Bạc Liêu). Ông qua đời vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 25.2, sau thời gian chống chọi nhiều căn bệnh tuổi già. Lễ nhập quan lúc 1 giờ 30 phút ngày 26.2; linh cữu được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu lúc 13 giờ 30 phút ngày 1.3.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời - Ảnh 1.

NSNA Võ An Khánh

ANH NHI

Người ghi chép chiến tranh bằng ảnh

Thuở nhỏ, nhà nghèo, ông thường phải lội bùn bắt lươn để gia đình có cái ăn, còn dư đem bán cho thương lái kiếm tiền đưa mẹ. Sau này, gia đình tham gia kháng chiến ở Cà Mau. Ông tự học nghề nhiếp ảnh bằng cách làm thí công cho một hiệu ảnh. Năm 1961, ông được phân công về Ban Tuyên huấn Cà Mau. Lúc bấy giờ, cả Ban chỉ có một chiếc máy ảnh Nikon cũ, được giao cho ông. Võ An Khánh đã chắt chiu từng cuộn phim, tự làm buồng tối rửa ảnh. Ông theo chân lực lượng, chọn những khoảnh khắc giàu cảm xúc để ghi lại hình ảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ giữa rừng U Minh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời - Ảnh 2.

NSNA Võ An Khánh bên những danh hiệu cao quý của mình

ANH NHI

Nói về ảnh tư liệu chiến tranh, không thể không nhắc đến NSNA Võ An Khánh - người ghi chép chiến tranh bằng ảnh. Không thể liệt kê hết bao nhiêu tấm ảnh mà ông đã thực hiện gần trọn cuộc đời mình và rất nhiều bài báo trong và ngoài nước đã viết về ông. Những bức ảnh thời chiến trên vùng đất Tây Nam bộ, nơi ông đã đi qua và lưu giữ lại bằng hình ảnh, bằng cái tâm của người NSNA đã trở thành kho tư liệu quý giá cho hôm nay và mai sau. 'Việt Nam trong trái tim tôi' - một trong những tuyển tập ảnh trên 200 trang, với hàng trăm bức ảnh quý giá. Trong nhiều tập ảnh tư liệu những 'đứa con tinh thần' cả một đời cầm máy của NSNA Võ An Khánh: 'Quê tôi thời chiến' cũng là tập sách ảnh tư liệu quý giá nhất về chiến tranh trên vùng đất cực Nam Tổ quốc (Bạc Liêu - Cà Mau).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời - Ảnh 3.

NSNA Võ An Khánh (ngồi xe) tham quan triển lãm ảnh của ông

Hữu Thọ

Đặc biệt ông có nhiều tác phẩm vô cùng đắt giá như: 'Trạm quân y dã chiến' được chụp vào tháng 9.1970, ghi lại cảnh bác sĩ quân y đang lội nước, phẫu thuật cho một nữ chiến sĩ bị thương dưới tấm vải dù căng giữa rừng tràm. 30 năm sau, bức ảnh được tờ The New York Times đăng lại trên số ngày 19.4.2000. Khoảnh khắc được giới nhiếp ảnh gia thế giới đánh giá cao, là một trong 180 bức ảnh trưng bày trong cuộc triển lãm tại Trung tâm Ảnh quốc tế ở Mỹ tháng 3.2002.

Cống hiến quên mình, có tài năng lớn sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh

 Ông cũng ghi dấu với các bức ảnh người dân sinh hoạt đời thường tại Cà Mau. Tác phẩm 'Bà nội mù' của ông từng gây xúc động khi ghi lại hình ảnh người bà được cháu nắm tay dẫn qua chiếc cầu khỉ nối hai bờ kênh. Bức ảnh từng đoạt giải tại cuộc thi Ảnh quốc tế - tổ chức ở Đức năm 1982. Tác phẩm 'Tung chài' - khoảnh khắc ghi lại một thiếu niên đang bắt tôm cá, đoạt giải Ba một cuộc thi ảnh do UNESCO tổ chức.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời - Ảnh 4.

NSNA Võ An Khánh cùng các nhiếp ảnh trẻ

ANH NHI

Sau năm 1975, ông về công tác trong Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, tiếp tục rong ruổi chụp ảnh khắp đất nước. Nhiều tác phẩm của NSNA Võ An Khánh được gửi tham gia các triển lãm ảnh ở trong và ngoài nước. Gia đình ông cũng mở một phòng ảnh tư liệu tại nhà riêng để đón khách đến thưởng lãm, hiểu thêm về quá trình lao động nghệ thuật của ông.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời - Ảnh 5.

Bắc Nam sum họp (1975)

VÕ AN KHÁNH

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh qua đời - Ảnh 6.

Trạm quân y dã chiến trong khi địch tập trung đánh phá với chiến thuật 'Nhổ cỏ U Minh' 1970

VÕ AN KHÁNH

NSNA Võ An Khánh là một con người cần cù, giản dị, cống hiến quên mình, có tài năng lớn sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh, ông còn say mê miệt mài viết bút ký, truyện và làm thơ. Những danh hiệu mà ông đã được phong tặng: NSNA xuất sắc Việt Nam E.VAPA; NSNA có cống hiến đặc biệt xuất sắc ES.VAPA; Thành viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế FIAP; Giải thưởng Nhà nước năm 2007; Giải thưởng Cao Văn Lầu năm 2009. Đặc biệt, năm 2022, ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với bộ ảnh 'Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang' (gồm 10 ảnh). Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự cống hiến quên mình, cả một đời lao động, một tài năng sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.