Sân Cần Thơ hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho vòng loại khu vực Tây Nam bộ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
24/02/2023 19:13 GMT+7

Sân vận động Cần Thơ hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ.

Khâu chuẩn bị hoàn tất

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 khu vực Tây Nam bộ sẽ khởi tranh vào ngày 26.2 trên sân vận động Cần Thơ. Sân vận động nằm ven bờ sông Hậu, trên đường Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Sân vận động hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho vòng loại miền Tây - Ảnh 1.

Sân vận động Cần Thơ với hơn 30.000 chỗ ngồi sẽ là nơi diễn ra giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 khu vực Tây Nam bộ

ĐÌNH TUYỂN

Đây là một trong những sân vận động đa năng lớn nhất cả nước, với sức chứa hơn 30.000 chỗ ngồi cùng mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức địa phương, cho biết dù là một giải dành cho sinh viên nhưng tinh thần chuẩn bị cho giải tại Cần Thơ rất rộn ràng, chuyên nghiệp và đến nay đã gần như hoàn tất.

"Sở đã phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận liên quan đảm bảo về cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho giải. Trung tâm TDTT thành phố cũng đã bố trí công nhân chăm sóc, bảo dưỡng cỏ để đảm bảo có được mặt sân đẹp nhất khi vòng loại khu vực Tây Nam bộ khởi tranh. Ban tổ chức cũng đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, nhân lực phục vụ cho giải cũng đã được rà soát", ông Việt nói.

Thi đấu trong mưa, ĐH FPT Cần Thơ tìm đấu pháp vượt qua 'khe cửa hẹp'

Sân vận động hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho vòng loại miền Tây - Ảnh 2.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Cần Thơ (thứ 4 từ trái qua), cùng đại diện Ban tổ chức và các đơn vị liên quan đi kiểm tra mặt cỏ sân vận động Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Sân vận động hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho vòng loại miền Tây - Ảnh 3.

Ngoài mặt cỏ, các trang thiết bị trên sân vận động Cần Thơ cũng đã sẵn sàng

ĐÌNH TUYỂN

Trong khi đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 khu vực Tây Nam bộ cũng đã được Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ phân công các đơn vị tham gia hỗ trợ. Phía Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (thuộc Bộ Y tế) cũng đã phân công 3 ê kíp y tế, cùng vật tư, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ phục vụ giải.

Hứa hẹn đầy ắp sân

Chia sẻ thêm về sân vận động Cần Thơ, ông Trương Hữu Nhã, Phó trưởng Phòng huấn luyện, Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ, cũng là cựu HLV CLB bóng đá Cần Thơ, cho biết trước đây, sân Cần Thơ có sức chứa lên tới trên 50.000 người, nhưng từ năm 2019, sân đã được lắp đặt toàn bộ ghế nhựa với hơn 30.000 chỗ ngồi. Sân có 4 khán đài A, B, C, D, trong đó khán đài A, được xem là khán đài VIP, được xây dựng mới vào năm 2016 với mái che với sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi. Đây cũng sẽ là khu vực khán giả sẽ được ưu tiên bố trí ngồi cổ vũ các đội tại miền Tây.

Sân vận động hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho vòng loại miền Tây - Ảnh 4.

Chăm sóc cỏ sẵn sàng cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - năm 2023 khu vực Tây Nam bộ

ĐÌNH TUYỂN

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 24.2: Thêm nhiều 'cơn mưa' bàn thắng | Lộ diện các ngôi sao

Kích thước mặt sân theo tiêu chuẩn thi đấu với hệ thống thoát nước tốt, vẫn đảm bảo thi đấu tốt với điều kiện mưa to. Năm 2014, giải U.21 quốc tế đã chứng kiến sân vận động Cần Thơ đầy ắp với lượng khán giả hơn 50.000 người theo dõi U.19 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu.

Sân vận động hơn 30.000 chỗ đã sẵn sàng cho vòng loại miền Tây - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.