Nghệ sĩ Phượng Mai tiết lộ kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Nga

24/03/2024 15:48 GMT+7

Tại chương trình 'Nhà có khách', nghệ sĩ Phượng Mai có những chia sẻ thú vị về chặng đường hoạt động nghệ thuật và nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Nga.

Nghệ sĩ Phượng Mai tiết lộ kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Nga- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phượng Mai tiết lộ từng được cố nghệ sĩ Thanh Nga chỉ dạy để đóng vai Thái hậu Dương Vân Nga

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Phượng Mai sinh năm 1956, là ca sĩ tân nhạc kiêm nghệ sĩ cải lương hồ quảng. Bà sinh ra trong gia đình đều theo nghệ thuật cải lương, là cháu gái của nghệ sĩ Kim Cương. Từ nhỏ, Phượng Mai đã được đóng vai đào con trong các vở Thiếu phụ Nam Xương, Sắc hoa màu nhớ... và từng được gọi với biệt danh Tiểu Lăng Ba. Một số vở diễn nổi tiếng của nghệ sĩ Phượng Mai được khán giả yêu thích như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Hoàng hậu không đầu, Gió đưa cành liễu...

Trò chuyện cùng Thúy Nga tại chương trình Nhà có khách, nghệ sĩ Phượng Mai cho biết bà theo nghề từ năm 5 tuổi, bắt đầu từ việc đóng các vai con của nghệ sĩ Kim Cương. Bà kể từ nhỏ đã được "má Hai" Kim Cương dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhờ đó mà có nhiều kinh nghiệm và vững vàng hơn trong nghề.

Nghệ sĩ Phượng Mai tiết lộ kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Nga- Ảnh 2.

Nhan sắc của nghệ sĩ Phượng Mai lúc trẻ

Chụp màn hình

"Tôi may mắn khi là con nhà nòi, được ông Tổ cho năng khiếu ca hát. Từ nhỏ, tôi được dạy dỗ rất nghiêm khắc, thường xuyên bị đòn từ gia đình cho tới các thầy. Từ 5 tuổi, tôi đi theo má Kim Cương đóng phim, đóng kịch. Bất cứ tuồng nào của má Kim Cương đều có vai con để tôi đóng. Mà tôi bị má đánh hoài, má hay có kiểu ký đầu nếu mình làm sai. Đến 8-9 tuổi, tôi biết chữ thì mới cho học cải lương, đến khi ra trình diễn, làm tốt thì được thưởng mà làm không tốt là bị đòn", bà tiết lộ.

Theo chia sẻ, vì gia đình có đoàn hát nên từ nhỏ, Phượng Mai có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nghề. Ngoài học cải lương, bà còn được học tân nhạc, học vũ đạo. Nhắc đến những vai diễn nổi tiếng của mình, nữ nghệ sĩ U.70 tự hào với vai Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Lữ Bố trong Phụng Nghi Đình... Lúc đoàn Huỳnh Long mới thành lập, nghệ sĩ Phượng Mai cũng có thời gian đi theo đoàn và thành công nhờ vai Triệu Tử Long trong vở Đương Dương Trường Bản.

Nghệ sĩ Phượng Mai tiết lộ kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Nga- Ảnh 3.

Phượng Mai nhắc về kỷ niệm gắn với nghệ sĩ Kim Cương và cố nghệ sĩ Thanh Nga

Chụp màn hình

Cũng trong cuộc trò chuyện, Phượng Mai nhớ về kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Nga. Bà tâm sự: "Hồi xưa, tôi có tới nhà chị ba Thanh Nga để học 3 tháng và được chị truyền kinh nghiệm ca diễn. Thời đó, chị Thanh Nga dễ thương lắm, tôi gọi bằng cô nhưng chị bảo hãy kêu bằng chị, đừng kêu cô. Chị Thanh Nga còn bảo sẽ dạy tôi ca diễn, còn tôi hãy dạy hồ quảng lại cho chị. Lúc đó tôi nào dám, chỉ bảo em biết gì sẽ chỉ lại cho chị thôi. Nhờ chị Thanh Nga chỉ dạy, tôi biết cách diễn sao cho sang, cho đẹp. Năm 1976, tôi có cơ hội được diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga, phục vụ nghệ sĩ 24 đoàn nghệ thuật tại rạp Quốc Thanh. Vai diễn đó tôi cố gắng thể hiện thật tốt để đáp lại ơn chị Thanh Nga đã dạy mình".

Năm 21 tuổi, nghệ sĩ Phượng Mai quyết định sang nước ngoài định cư sau khi lập gia đình. Bà tâm sự trước khi đi, bản thân đã suy nghĩ kỹ, chấp nhận việc không thể hoạt động nghệ thuật thời gian đầu. Nhưng may mắn, ở xứ người, bà được một số trung tâm nhận vào cộng tác và hoạt động sôi nổi, nhờ đó có kinh tế nuôi gia đình. Hiện tại ở tuổi 68, Phượng Mai có cuộc sống thoải mái tại Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm họ hàng cũng như tham gia các chương trình thiện nguyện. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.