Nghệ sĩ Trung Dân bức xúc trước hành vi khoe của, xem thường người khác

11/11/2021 11:33 GMT+7

Trong chương trình Cười cùng bác Ba Phi tập mới nhất, nghệ sĩ Trung Dân đã lên án nhiều thói hư tật xấu trong xã hội. Ngoài ra, ông còn nhắn nhủ người xem về cách đối nhân xử thế ở đời.

Chương trình Cười cùng bác Ba Phi trình làng tập 22 với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Trung Dân. Trong số phát sóng lần này, nam diễn viên phối hợp cùng Lê Dương Bảo Lâm trong tiểu phẩm mang tên Bông lúa cúi đầu.

Như nhiều tập trước, thông qua mỗi câu chuyện, nam nghệ sĩ vào vai “bác Ba Phi” mong muốn nhắn nhủ những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Ngoài ra, ông cũng thẳng thắn lên án nhiều thói hư tật xấu trong xã hội.

Nghệ sĩ Trung Dân và Lê Dương Bảo Lâm tranh cãi nảy lửa trong tiểu phẩm của tập 22, chương trình Cười cùng bác Ba Phi

Chụp màn hình

Lấy bối cảnh ở nông thôn, “bác Ba Phi” Trung Dân vô tình chạm trán với chàng trai khoe mẽ Lê Dương Bảo Lâm trên đường. Chỉ vì một tai nạn nhỏ nhưng chàng trai này đã ra sức thóa mạ, dùng những lời lẽ khiếm nhã để tranh cãi với người lớn tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn tỏ thái độ khinh thường, miệt thị ngoại hình của nam nghệ sĩ. Dựa vào gia thế của bản thân, nhân vật của Lê Dương Bảo Lâm không ngừng khoe khoang khối tài sản nhằm đe dọa, ép người yếu thế vào đường cùng.

'Bác Ba Phi' Trung Dân bức xúc, dạy dỗ Lê Dương Bảo Lâm vì thói xem thường người khác trong tiểu phẩm 'Cây lúa cúi đầu'

Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau màn tranh cãi nảy lửa, cả hai đã quyết định chấm dứt câu chuyện. Ở diễn biến khác, cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” vô tình chạm mặt tại một cửa hàng phân bón. Lúc này, Lê Dương Bảo Lâm mới vỡ lẽ khi được ông chủ cửa hàng tiết lộ về danh tính và gia thế “bác Ba Phi”. Ngay lập tức, chàng trai thay đổi thái độ và chuyển sang nịnh bợ bác nông dân.

Tại đây, “bác Ba Phi” Trung Dân thẳng thắn dạy Lê Dương Bảo Lâm một bài học. Thông qua tiểu phẩm, ông nhắn nhủ người xem về cách đối nhân xử thế ở đời.

“Đừng bao giờ khinh thường những người cày sâu cuốc bẫm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Có những người làm ra hạt gạo mới có thứ để chia sẻ cho tất cả mọi người, mình phải quý họ mới đúng. Cây lúa giúp nuôi sống con người nhưng nó không bao giờ “chảnh”. Từ lúc cây lúa bắt đầu tạo hạt thì bông lúa đứng, khi nó nặng hạt thì bông lúa trĩu, cúi đầu. Cúi đầu ở đây là chấp nhận, biết hy sinh, biết chia sẻ với cuộc sống chứ không phải giàu có rồi coi thường mọi người, nhìn mặt mà bắt hình dong”, nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ.

Chương trình Cười cùng bác Ba Phi được phát sóng lúc 21 giờ 50 vào thứ tư, năm và sáu hằng tuần trên kênh THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.