Nghề tay trái của sao thể thao: Vua nước rút kiêm 'trùm' YouTuber xe đạp Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/08/2020 09:45 GMT+7

Không chỉ nức tiếng trên đường đua với danh hiệu Vua nước rút làng xe đạp Việt Nam, cua rơ Lê Nguyệt Minh của đội TP.HCM còn được nhiều người mến mộ trong vai trò một YouTuber chuyên về xe đạp.

Tay đua 3 lần liên tiếp đoạt áo xanh chung cuộc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM thổ lộ mình trở thành YouTuber rất tình cờ. “Ở giải xe đạp truyền hình TP.HCM năm ngoái, vì không đăng được clip lên Facebook nên tôi mày mò dùng thử YouTube, từ đó mê luôn tới nay”, Lê Nguyệt Minh nói.
Lê Nguyệt Minh có thói quen gắn máy quay phim GoPro trên xe đạp mỗi khi thi đấu với mục đích ghi lại những hình ảnh trên đường đua làm kỷ niệm. Sau mỗi chặng đua, anh xử lý thành clip ngắn đăng trên mạng xã hội. Nhờ góc máy không có trên truyền hình, lột tả được những giây phút kịch tính khi rút về đích, những sự cố bất ngờ, những quang cảnh trên đường đua, chia sẻ của các tay đua…, sản phẩm của Minh ngày càng thu hút đông đảo người xem.
Nguyệt Minh cho biết sản phẩm đầu tiên đăng trên YouTube anh còn không biết làm tựa đề, chưa biết cách xử lý cho hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi được người xem đón nhận, nhiều người động viên nên anh có động lực làm tiếp, đến nay kênh YouTube mang tên “Minh Cycling Lee” của anh đã có hơn 100 sản phẩm, hơn 15.000 người theo dõi, trong đó clip “Đổ đèo Prenn đang phiêu và cái kết bị police bắt” có tới 280.000 lượt xem. Con số người xem lẫn theo dõi vẫn rất thấp so với giới YouTuber nhưng trong làng xe đạp, Minh được coi là tiên phong và có lượng xem đông nhất.
Ưu tiên số 1 của Lê Nguyệt Minh vẫn là tập luyện, thi đấu xe đạp đỉnh cao, lúc về nhà lại chăm lo gia đình nhỏ. Thời gian dành cho YouTube hạn hẹp nhưng tay đua này vẫn đều đặn cho ra sản phẩm. Ở các giải đấu, hầu như tối nào Minh cũng cho ra lò 1 clip về chặng đua ngày hôm đó, vì vậy anh phải chạy đua với thời gian. Vừa đua xong về đến khách sạn là chép hình, ngủ một giấc lấy sức đến chiều dậy xử lý thành sản phẩm hoàn chỉnh trước khi đăng tải trên YouTube.
Nghề tay trái của sao thể thao: Vua nước rút kiêm 'trùm' YouTuber xe đạp Việt Nam1

Một sản phẩm của YouTuber Lê Nguyệt Minh

ẢNH: NVCC

Để phát triển kênh, thu hút người xem, nhiều YouTuber đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, lập hẳn ê kíp làm YouTube, lắm chiêu trò câu view, còn với Minh, “vũ khí” của anh chỉ là máy quay phim mini và chiếc điện thoại thông minh. Minh cho biết mới đây anh nhận được lời mời hợp tác phát triển kênh YouTube của mình nhưng phải từ chối vì thời điểm này việc tập trung giữ phong độ cho sự nghiệp thi đấu xe đạp đỉnh cao là ưu tiên số 1, sau này nghỉ đua mới tính tiếp. “Bây giờ tôi làm YouTube vì vui và vì người hâm mộ xe đạp là chính. Không những vui mà cũng có thêm ít thu nhập nữa”, Minh chia sẻ.
Tay đua có gương mặt điển trai cho biết nhờ chơi YouTube mà anh tiến bộ nhiều trong giao tiếp, hoạt bát, năng động hơn. “Lúc đầu cầm máy quay thấy ngại ngùng, cũng không dám phỏng vấn người này người nọ nhưng riết rồi dạn lên. Lúc trước quay còn ít nói, nay tôi nói nhiều lắm, còn biết pha trò để người xem không nhàm chán”, Minh nói. Anh cũng cho biết nhờ làm YouTube về xe đạp mà nhiều người biết thêm về sự sướng - khổ của nghề đua xe, một số tay đua chưa nổi tiếng cũng có cơ hội lên hình, tạo sự tương tác giữa người hâm mộ, gia đình, người thân với VĐV…
Những ngày không có giải anh cũng tìm ý tưởng làm clip như hướng dẫn kỹ thuật đua, các bài tập cho người mê xe đạp, giới thiệu cửa hàng bán xe đạp, giao lưu VĐV phong trào… Có hôm “bí đề tài”, anh đi quay cảnh làng quê Hóc Môn nơi mình sinh sống, cũng rất thú vị. “Giờ ra đường gặp người quen ai cũng hỏi hôm nay có quay gì không em, thấy cũng vui và có động lực”, Minh chia sẻ.
Ngoài nghề tay trái làm YouTube, Lê Nguyệt Minh còn buôn bán các mặt hàng dành cho dân chơi xe đạp như kính, nón, thiết bị xe… qua mạng. Khách hàng lai rai cũng giúp tay đua này có thêm chút thu nhập trong thời điểm khó khăn vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Lê Nguyệt Minh sinh năm 1992 tại Hóc Môn (TP.HCM), là cựu tuyển thủ quốc gia, hiện thi đấu cho CLB TP.HCM. Minh là em ruột cựu tay đua Lê Văn Duẩn vốn từng là Vua nước rút xe đạp Việt Nam. Bộ đôi Nguyệt Minh - Văn Duẩn từng thống trị danh hiệu áo xanh - vua nước rút làng xe đạp Việt Nam trong nhiều năm, riêng Minh 3 lần liên tiếp đoạt áo xanh chung cuộc Cúp truyền hình TP.HCM các năm 2017, 2018, 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.