Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5: Giá vé xe khách thế nào?

13/04/2023 13:55 GMT+7

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và giỗ tổ Hùng Vương năm nay, các bến xe tại TP.HCM cho hay giá vé xe tăng tối đa 40%.

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5 và giỗ tổ Hùng Vương năm nay, người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày. Theo đó, giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10.3 âm lịch) rơi vào ngày 29.4 dương lịch (thứ bảy) - ngay trước các ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Do vậy, người lao động được nghỉ đến hết ngày 3.5.2023.

Vé xe tăng tối đa 40%

Theo ông Tạ Chương Chín, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông, thời điểm bắt đầu phục vụ hành khách dịp lễ trong bến dự kiến từ chiều tối 28.4 (thứ sáu).

Bến xe Miền Đông dự kiến phục vụ khoảng 53.000 hành khách với 2.500 chuyến xe, tăng 120% so với cùng kỳ.

Bến xe Miền Đông khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước thì tối đa không tăng quá 40% (các tuyến Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Yên, Bình Định có hành trình Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và các tuyến khu vực Tây Nguyên) hoặc không quá 20% so với ngày thường (các tuyến thuộc khu vực Bình Dương, Bình Phước).

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5 và giỗ tổ Hùng Vương: Vé xe khách rời TP.HCM thế nào? - Ảnh 2.

Nhật Thịnh

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc Ban Bến xe Miền Đông mới (thuộc Tổng công ty Samco), sau Tết Nguyên đán năm 2023, số lượng phương tiện và hành khách đi, đến bến có chiều hướng giảm mạnh, các đơn vị vận tải không bố trí đủ phương tiện hoạt động theo số chuyến đã đăng ký với Sở Giao thông vận tải.

Dịp này, Bến xe Miền Đông mới dự kiến số lượng hành khách và xe hoạt động tại bến chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường ngắn (từ Đà Nẵng trở vào TP.HCM).

Bến xe Miền Đông mới dự kiến phục vụ gần 26.000 lượt hành khách với gần 1.500 lượt xe (khoảng hơn 40% so với năm 2022).

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây cho biết số lượng hành khách đi về các tỉnh dịp này dự báo cao điểm rơi vào ngày 29.4 (thứ bảy).

Cụ thể, lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 - 58.000 lượt khách/ngày, dự báo xe tăng hơn 30% và hành khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022, lượng xe tăng hơn 70% và hành khách tăng hơn 140% so với ngày thường. Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ hơn 230.000 khách với gần 10.000 lượt xe.

Theo kê khai của các đơn vị trong bến, các tuyến đường khu vực miền Tây tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày.

Phương Trang không tăng giá vé

Công ty CP xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cho biết, dịp lễ 30.4 - 1.5 và giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Phương Trang không phụ thu tăng giá cước, không tăng giá vé xe khách để tri ân khách hàng.

Dịp này, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vận chuyển chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ.

Nghỉ lễ 30.4 – 1.5 và giỗ tổ Hùng Vương: Vé xe khách rời TP.HCM thế nào? - Ảnh 1.

Dịp lễ 30.4 - 1.5 và giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Phương Trang không tăng giá vé xe

Nhật Thịnh

Hành khách mua vé có thể thanh toán trực tiếp tại các điểm bán vé, trang web futabus.vn, ứng dụng đặt vé di động app FUTA, đặt vé qua điện thoại, thanh toán online, quét mã QR và các hình thức thanh toán khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.