Nghi phạm bắt cóc bé gái 1 tuổi ở Hà Nội đòi 1,5 tỉ tiền chuộc

Trần Cường
Trần Cường
20/09/2023 15:10 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên, nghi phạm bắt cóc bé gái 1 tuổi ở Hà Nội là người được thuê đưa đón bé, đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng nhưng gia đình mới chuyển 350 triệu đồng.

Chiều 20.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vẫn đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 1 tuổi tử vong dưới mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở (H.Văn Giang, Hưng Yên).

Nghi phạm bắt cóc bé gái 1 tuổi ở Hà Nội đòi 1,5 tỉ tiền chuộc - Ảnh 1.

Mương nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Đ.X

Theo nguồn tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi ở mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở, đồng thời nhận đề nghị phối hợp điều tra vụ bắt cóc trẻ em có cùng đặc điểm nhận dạng với nạn nhân từ Công an TP.Hà Nội, đã huy động lực lượng vào cuộc truy xét.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, bước đầu các đội nghiệp vụ báo cáo nạn nhân sinh tháng 12.2021, bị bắt cóc từ H.Gia Lâm (Hà Nội). Nghi phạm là một phụ nữ quê ở Bắc Giang, được gia đình thuê đưa đón bé hàng ngày.

Xem nhanh 20h ngày 21.9: Ngày đầu phiên tòa xét xử bà Phương Hằng | Nghi phạm bắt cóc bé gái 1 tuổi vì nợ nần?


"Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, nghi phạm bắt cóc bé để tống tiền. Nghi phạm đòi 1,5 tỉ đồng tiền chuộc và gia đình đã chuyển 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Công an tỉnh Hưng Yên đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời phối hợp với Công an TP.Hà Nội truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.