Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nổ súng chống trả công an

Trần Cường
Trần Cường
15/08/2023 09:49 GMT+7

Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội khai do nợ nần nhiều nên đã bắt cóc trẻ em để tống tiền. Thời điểm công an ập vào bắt giữ, nghi phạm đã dùng súng đạn cao su chống trả, bắn một chiến sĩ bị thương vào đùi.

Sáng 15.8, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nổ súng chống trả công an - Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm Trung bắt cóc bé trai

CHỤP MÀN HÌNH

Bước đầu, Trung khai nhận do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu để tống tiền. Tối 14.8, Trung lái ô tô đến khu biệt thự BT7 P.Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội) để tìm trẻ em, hòng bắt cóc.

Khoảng 19 giờ ngày 14.8, Trung thấy bé trai 7 tuổi, sống trong khu biệt thự đang đạp xe nên bắt chuyện. Khi nạn nhân dừng lại thì Trung lao xuống khống chế, bắt lên xe rồi bỏ trốn. Trung lái xe lòng vòng qua nhiều địa phương và dừng lại tại Hà Nam.

Xem nhanh 20h ngày 15.8: Người cha kể hành trình cứu con bị bắt cóc

Tại đây, Trung nhắn tin, gọi điện cho gia đình nạn nhân và yêu cầu phải chuyển 15 tỉ đồng để chuộc lại con.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã huy động hàng trăm chiến sĩ tổ chức truy bắt Trung và giải cứu cháu bé.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Nội đã vẽ được đường đi của Trung. Khoảng 5 giờ sáng 15.8, Trung bị bắt giữ khi đang khống chế bé trai trong một khu công nghiệp tại địa phận tỉnh Hà Nam.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, thời điểm trước lúc bị bắt giữ, Trung đã dùng súng đạn cao su chống trả lực lượng chức năng và bắn vào đùi phải một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Long Biên, khiến cán bộ này bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.