Nghi phạm sát hại bố, mẹ và em gái ruột khai gì?

25/10/2021 09:53 GMT+7

Bước đầu, “nghịch tử” đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết bố, mẹ và em gái ruột của mình. Nghi phạm này khai mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ em gái, sau đó ra tay tàn độc với 3 người thân.

Sáng 25.10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã bàn giao Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú ở xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu ở xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho Công an tỉnh Bắc Giang để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Lời khai của người đàn ông tàn nhẫn giết chết bố, mẹ và em gái ruột

Hiếu là nghi phạm đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà ở thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh) vào sáng 22.10.

Các nạn nhân là ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố của Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ của Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (45 tuổi, em gái Hiếu). Cả 3 cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh).

Khoảng 4 giờ 30 rạng sáng 25.10, Hiếu được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Trần Văn Hiếu cùng tang vật

Tống Huệ

Theo Công an tỉnh Lào Cai, sau khi nhận thông tin phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang về việc truy bắt Hiếu, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ toàn tỉnh nắm bắt tình hình, xác minh mối quan hệ của Hiếu trên địa bàn, đồng thời chốt chặn lại toàn bộ địa điểm giáp ranh giữa Lào Cai với các tỉnh ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm.

Khoảng 17 giờ chiều 24.10, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Trần Văn Hiếu khi nghi phạm này đang di chuyển tới địa phận Bản Bùn 3 (xã Bảo Hà, H.Bảo Yên, Lào Cai).

Công an tỉnh Bắc Giang di lý Hiếu về phục vụ điều tra

Kiến Trần

Đấu tranh bước đầu, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiếu khai, khoảng 7 giờ sáng 22.10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60 cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến em gái tử vong ngay tại chỗ.

Một lúc sau mẹ Hiếu về nhà lại xảy ra cãi vã với Hiếu. Bực tức, Hiếu tiếp tục dùng dao chém mẹ mình tử vong, sau đó dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi.

Trần Văn Hiếu tại Công an tỉnh Bắc Giang

Kiến Trần

Đến trưa 22.10, khi ông Luật về đến sân nhà thì bị Hiếu dùng dao chém tử vong. Sau đó, Hiếu điều khiển xe máy mang biển số 98H5-2868 bỏ trốn theo hướng đi Hà Nội.

Do trước đây từng có thời gian làm thuê tại một số địa điểm thuộc địa bàn H.Văn Bàn (Lào Cai) nên Hiếu nảy sinh ý định bỏ trốn lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đi đến phận xã Bảo Hà (H.Bảo Yên) thì nghi phạm này bị Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ cùng chiếc xe máy và một số tang vật có liên quan.

Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao Hiếu cho Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.