Nghị sĩ Indonesia xin lỗi vì cháy rừng gây ô nhiễm Singapore, Malaysia

09/09/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Một nghị sĩ của Indonesia đã lên tiếng xin lỗi chính phủ và người dân của 2 nước Malaysia và Singapore vì nạn cháy rừng ở Indonesia làm ô nhiễm môi trường ở 2 nước này.

(TNO) Một nghị sĩ của Indonesia đã lên tiếng xin lỗi chính phủ và người dân của 2 nước Malaysia và Singapore vì nạn cháy rừng ở Indonesia làm ô nhiễm môi trường ở 2 nước này.

Nạn cháy rừng gây ô nhiễm, Indonesia phải xin lỗi các nước láng giềng - Ảnh minh họa: Reuters
Ông Hamdhani Mukhdar Said, một nghị sĩ phụ trách đối ngoại của quốc hội Indonesia, đã mượn diễn đàn của Hội đồng liên nghị viện ASEAN tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm 8.9 để xin lỗi khi nhìn thấy tình trạng ô nhiễm ở Malaysia và Singapore nghiêm trọng do nạn cháy rừng ở Indonesia gây ra.
Khói bụi từ những đám cháy rừng từ Indonesia bay đến Malaysia, Singapore gây ô nhiễm không khí và có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của người dân 2 nước này.
“Tình trạng này luôn xảy ra vào mùa khô ở Indonesia. Chúng tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi đến chính phủ 2 nước Singapore và Malaysia”, ông Hamdhani nói trong diễn đàn, theo Channel News Asia.
Nghị sĩ Hamdhani cũng cho biết Jakarta đang cố gắng khắc phục sự vụ này, khi chính phủ Indonesia chi 1 triệu USD để giúp đỡ các tỉnh khắc phục và khống chế cháy rừng. Theo giới chức Indonesia, nhiều công ty đã đốt rừng gây ra tình trạng ô nhiễm cho cả Indonesia và 2 nước láng giềng; không những vậy, tình trạng này xảy ra trong thời gian dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.