Nghị sĩ Nhật Bản bị 'đuổi' vì không đi làm ngày nào suốt 8 tháng

15/03/2023 11:32 GMT+7

Một nghị sĩ Nhật Bản đã bị thượng viện nước này tước tư cách thành viên sau khi không đi làm trong suốt 8 tháng.

Nghị sĩ Nhật Bản bị đuổi vì không đi làm trong 8 tháng - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Nhật Bản Higashitani Yoshikazu, thường được biết đến với tên gọi GaaSyy trên Youtube

BBC

Đài NHK ngày 14.3 đưa tin Ủy ban Kỷ luật của Thượng viện Nhật Bản đã quyết định tước bỏ tư cách thành viên của nghị sĩ Higashitani Yoshikazu thuộc đảng Seijikajoshi48 đối lập. Đây là hình thức kỷ luật nặng nhất hiện nay.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Yoshikazu, thường được biết đến với tên gọi GaaSyy, đã không tham dự bất kỳ phiên họp nào của Thượng viện Nhật Bản kể từ khi được bầu vào tháng 7.2022.

Ông Yoshikazu được biết đến với những video buôn chuyện về người nổi tiếng trên Youtube. Theo BBC, ông Yoshikazu được cho là đang sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ủy ban Kỷ luật của Thượng viện Nhật Bản đã họp vào ngày 14.3 để thảo luận về cách xử lý ông Yoshikazu. Tuần trước, nghị sĩ này đã không xuất hiện tại Tokyo để đưa ra lời xin lỗi tại một phiên họp toàn thể theo yêu cầu của quốc hội.

Thượng nghị sĩ Hamada Satoshi cũng thuộc đảng Seijikajoshi48 tuyên bố việc khai trừ ông Yoshikazu vì vắng mặt trong các phiên họp là bất hợp pháp. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật đã bỏ phiếu thống nhất khai trừ ông Yoshikazu.

Quyết định kỷ luật dự kiến được đưa ra tại phiên họp toàn thể vào ngày 15.3. Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa sau đó sẽ tuyên bố khai trừ ông Yoshikazu.

Đây là lần đầu tiên một nghị sĩ Nhật Bản bị khai trừ do liên tục vắng mặt tại các phiên họp.

BBC đưa tin cho đến nay, ông Yoshikazu đã từ chối tham dự các cuộc họp của quốc hội do lo sợ bị bắt vì các cáo buộc phỉ báng những người nổi tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.