Nhật Bản sắp cho phép truy cập rộng rãi vào máy tính lượng tử

Khánh An
Khánh An
10/03/2023 10:34 GMT+7

Máy tính lượng tử nội địa Nhật, có tốc độ xử lý nhanh hơn các siêu máy tính, sẽ có thể được truy cập qua điện toán đám mây trong tháng này.

Nhật Bản sắp cho phép truy cập rộng rãi vào máy tính lượng tử  - Ảnh 1.

Máy tính lượng tử của Viện Nghiên cứu Riken hoạt động ở nhiệt độ cực thấp để tối ưu tốc độ xử lý

Viện Nghiên cứu Riken

Tờ Nikkei Asia ngày 10.3 đưa tin máy tính lượng tử nội địa đầu tiên của Nhật sẽ có thể truy cập qua mạng trong tháng này, cho phép các công ty, trường đại học tận dụng sức mạnh siêu nhanh để nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.

Viện Nghiên cứu Riken, được chính phủ hậu thuẫn, sẽ cho phép nhiều tập đoàn và trường đại học tiếp cận. Những công ty khởi nghiệp sẽ có thể tận dụng nhiều ứng dụng của máy tính lượng tử.

Máy tính lượng tử của Viện Nghiên cứu Riken sử dụng các mạch siêu dẫn được làm mát ở nhiệt độ cực thấp để loại bỏ điện trở.

Với 64 bit lượng tử, hay còn gọi là qubit, đây sẽ là một trong những máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới, vượt qua tốc độ máy tính lượng tử 27 qubit của IBM vốn bắt đầu hoạt động tại thành phố Kawasaki vào năm 2021.

Máy tính lượng tử có thể thực hiện các phép tính với tốc độ nhanh hơn 100 triệu lần so với siêu máy tính và dự kiến sẽ ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, hóa chất, dược phẩm và công nghiệp ô tô.

Những máy tính này có thể đưa ra các dự báo về thị trường tài chính, giúp phát triển các vật liệu giảm phát thải carbon hoặc dẫn đến việc phát hiện ra những loại thuốc mang tính đột phá.

Hiện tại, máy tính lượng tử IBM ở Kawasaki chỉ dành cho các thành viên của một tập đoàn do Đại học Tokyo đứng đầu, với các công ty tham gia bao gồm Toyota Motor và Tập đoàn Sony.

Máy tính lượng tử, sử dụng đơn vị thông tin qubit, thay vì bit của máy tính truyền thống, để thực hiện các phép tính nên đòi hỏi kỹ năng mới đối với người dùng. Điều kiện tiên quyết có thể bao gồm kiến thức về cơ học lượng tử và phần mềm kết nối máy tính lượng tử với hệ thống phát triển sản phẩm.

Mỹ hiện dẫn đầu trong việc phát triển máy tính lượng tử và IBM đã mở một dịch vụ cho các doanh nghiệp sử dụng từ năm 2016.

Vào năm 2019, Google công bố thử nghiệm cho thấy chỉ trong hơn ba phút, bộ xử lý lượng tử đã thực hiện một nhiệm vụ mà công ty cho biết rằng một siêu máy tính phải mất 10.000 năm mới hoàn thành.

Trung Quốc cũng tích cực tham gia phát triển lĩnh vực điện toán lượng tử. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đang nghiên cứu và hãng Baidu thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực này.

Theo Tập đoàn Tư vấn Boston (Mỹ) dự báo, lĩnh vực máy tính lượng tử sẽ tạo giá trị kinh tế hằng năm lên đến 850 tỉ USD vào năm 2040.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.