Nghị sĩ Ukraine trốn ra nước ngoài giữa lúc bị điều tra

27/08/2024 08:12 GMT+7

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (DBR) xác nhận rằng nghị sĩ Artem Dmytruk đã vượt biên trái phép ở tỉnh Odessa và nhập cảnh vào Moldova.

Theo luật thiết quân luật, nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60, ngoại trừ một số trường hợp, không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Các nhà lập pháp có thể đi nước ngoài nếu được người đứng đầu quốc hội cho phép. nghị sĩ Artem Dmytruk không có giấy phép như vậy, theo trang The Kyiv Independent ngày 26.8.

Nghị sĩ Ukraine trốn ra nước ngoài giữa lúc bị điều tra- Ảnh 1.

Ông Artem Dmytruk được cho là đã trốn sang Moldova và sau đó sang Ý

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Ông Dmytruk đã rời khỏi Ukraine vào ngày 24.8, một ngày trước khi Tổng công tố viên Andrii Kostin buộc tội nhà lập pháp này tấn công một binh sĩ và một nhân viên thực thi pháp luật trong hai cuộc ẩu đả riêng biệt.

Văn phòng Tổng công tố không nêu tên trực tiếp ông Dmytruk, nhưng các nguồn tin trong các cơ quan thực thi pháp luật đã xác nhận với hãng tin Ukrainska Pravda của Ukraine rằng nghi phạm chính là ông Dmytruk.

Bà Tetiana Sapian, cố vấn truyền thông của DBR, cho biết ông Dmytruk đã vượt biên trái phép. Theo Ukrainska Pravda, nhà lập pháp này không chính thức đi qua một cửa khẩu biên giới của Ukraine.

Nhà chức trách đang điều tra một số người, bao gồm cả các nhân viên kiểm soát biên giới, vì bị tình nghi đã hỗ trợ ông Dmytruk vượt biên trái phép.

Điểm xung đột: Ukraine hứng "mưa" tên lửa, UAV Nga; Hamas tập kích căn cứ tình báo Israel

Ông Dmytruk, một thành viên độc lập của quốc hội Ukraine, đã tham gia vào hai cuộc ẩu đả riêng biệt. Khi ở Odessa, ông Dmytruk cùng với những người đồng lõa bị cáo buộc đã gây ra thương tích nhẹ cho một nhân viên thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ trong một cuộc cãi vã. Vị nghị sĩ cũng bị cáo buộc đã cố gắng đánh cắp vũ khí của nhân viên đó.

Trong một vụ việc khác ở Kyiv, ông Dmytruk bị cáo buộc đã ẩu đả với một binh sĩ, đánh anh ta nhiều lần vào đầu và gây ra thương tích.

Bà Sapian cũng xác nhận rằng cuộc điều tra đối với ông Dmytruk đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng các cáo buộc chống lại nhà lập pháp này đang chờ chữ ký của tổng công tố viên.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban về đạo đức quốc hội Ukraine Serhii Yevtushok, hiện tại, không có căn cứ nào để tước quyền nghị sĩ của ông Dmytruk. Các nghị sĩ chỉ bị tước tư cách nếu tòa án ra quyết định tước quyền công dân của họ nếu họ có quốc tịch kép, hoặc trong trường hợp nghị sĩ đó tử vong, từ chức.

Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 24.8, ông Dmytruk thừa nhận rằng các quan chức thực thi pháp luật đã khám xét phòng khách sạn của ông ở Kyiv, cũng như căn hộ của ông ở Odessa.

Ông Dmytruk tuyên bố rằng cuộc khám xét mang động cơ chính trị, do trước đây ông từng có quan điểm ủng hộ Nga, cũng như sự ủng hộ đối với Giáo hội Chính thống giáo Ukraine của Tòa thượng phụ Moscow được cho là có liên hệ với Điện Kremlin.

Ông Dmytruk lần đầu tiên được bầu làm nghị sĩ độc lập đại diện cho Odessa vào năm 2019. Sau đó, ông gia nhập nhưng rồi bị trục xuất khỏi phe Đầy tớ của Nhân dân trong quốc hội.

Các quan chức thực thi pháp luật nói với Ukrainska Pravda rằng ông Dmytruk đã trốn khỏi Ukraine qua Moldova và lên chuyến bay đến Rome (Ý) cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.