Nghị viện châu Âu xuất hiện nhóm cực hữu mới

11/07/2024 16:38 GMT+7

Với sự thành lập nhóm chính trị cực hữu mới do đảng AfD của Đức dẫn đầu hôm 10.7, Nghị viện châu Âu chứng kiến sự khai sinh của 2 nhóm chính trị theo hướng này trong vòng vài ngày.

Nghị viện châu Âu xuất hiện nhóm cực hữu mới- Ảnh 1.

Nghị viện châu Âu phân bổ vị trí dựa vào các nhóm chính trị

REUTERS

Nhóm chính trị mới của Nghị viện châu Âu có tên là "Châu Âu thuộc về các quốc gia có chủ quyền" chính thức ra mắt hôm 10.7 với 25 nghị sĩ đến từ 8 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), theo Politico hôm 11.7.

Đảng "Sự lựa chọn khác cho nước Đức" (AfD) đứng đầu nhóm chính trị mới. Các đảng tham gia bao gồm đảng Liên minh của Ba Lan, đảng Phục hưng của Bulgaria, đảng Tái chinh phục của Pháp, đảng Phong trào Cộng hòa của Slovakia, đảng Phong trào ngôi nhà chung của chúng ta ở Hungary, đảng Liên minh Nhân dân và Công lý của Lithuania, và đảng Tự do và Dân chủ trực tiếp của CH Czech.

Điều này có nghĩa là Nghị viện châu Âu chứng kiến 2 nhóm chính trị cực hữu được thành lập cách nhau trong vòng vài ngày.

Nghị viện châu Âu xuất hiện thế lực cực hữu mới

Hôm 8.7, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen ở Pháp đã bắt tay với đảng Fidesz của Thủ tướng Hungary Viktor Orban để thành lập nhóm chính trị "Những người yêu nước vì châu Âu". Nhóm chính trị này đã thay thế nhóm Nhân dạng và Dân chủ cực hữu giờ đã giải thể.

Trong 2 nhóm chính trị mới, "Châu Âu thuộc về các quốc gia có chủ quyền" hứa hẹn thi hành theo đường lối triệt để hơn "Những người yêu nước vì châu Âu".

Trước sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết của phong trào cực hữu ở Nghị viện châu Âu, các nhóm chính trị theo đường lối trung dung và cánh tả được dự kiến sẽ nhanh chóng hành động để ngăn chặn các thành viên cực hữu có thể giữ bất kỳ vai trò ảnh hưởng nào ở đầu não chính trường châu lục trong vòng 5 năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.