Nghị viên Đức bị ngăn bỏ phiếu vì con nhỏ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/09/2018 14:00 GMT+7

Nghị viên Madeleine Henfling thuộc đảng Xanh của Đức dự tính kiện lên tòa án hiến pháp bang Thuringia vì bị từ chối quyền bỏ phiếu ở nghị viện.

Theo tờ DW, bà Henfling đã không thể tham gia một cuộc bỏ phiếu ở tòa nghị viện tại thành phố Erfurt hồi cuối tuần vì địu theo con nhỏ mới 6 tuần tuổi.
Quy định của bang Thuringia cấm dẫn trẻ em vào nghị viện nhưng không nêu rõ độ tuổi và không có điều khoản cụ thể đối với trẻ sơ sinh.
Trong khi đó, bà Henfling và đảng Xanh đang cân nhắc kiện lên tòa án hiến pháp bang vì bị ngăn cản thi hành quyền và nghĩa vụ của một nghị sĩ. “Không ai muốn đưa con đến nghị viện trong suốt 9 giờ liền trong khi các cuộc tranh luận diễn ra, nhưng tôi chỉ muốn thực hiện quyền bỏ phiếu của một thành viên nghị viện được dân bầu”, bà nói.
[VIDEO] Nghị sĩ Canada cho con bú giữa cuộc họp gây sốt mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.