Sát hại bố mẹ và em gái, nghịch tử ở Bắc Giang lãnh án tử hình

Trần Cường
Trần Cường
24/09/2024 13:42 GMT+7

Sau gần 3 năm sát hại bố, mẹ và em gái ruột, Trần Trung Hiếu bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa ra xét xử và tuyên án tử hình.

Chiều 24.9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tòa án nhân dân cùng cấp vừa tuyên án sơ thẩm tử hình đối với Trần Trung Hiếu (50 tuổi, trú xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, Bắc Giang) về tội giết người.

Sát hại bố mẹ và em gái, nghịch tử ở Bắc Giang lãnh án tử hình- Ảnh 1.

Trần Trung Hiếu thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, năm 2013, Hiếu kết hôn với chị H.T.K (45 tuổi) cùng chung sống tại xã Mai Pha (TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn) và có 2 con chung là T.C.T (11 tuổi), T.Q.M (10 tuổi).

Năm 2015, Hiếu gây thương tích cho vợ và bị Tòa án nhân dân TP.Lạng Sơn xử phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Quá trình chấp hành án, năm 2019, Tòa án nhân dân TP.Lạng Sơn đã xét xử ly hôn giữa chị K. và Hiếu. Bé M. được ông Trần Đình L. và bà Bùi Thị T. (bố, mẹ đẻ của Hiếu) đón về chăm nuôi tại xã Tân Thanh.

Ngày 13.10.2021, Hiếu chấp hành án xong, về Bắc Giang ở cùng gia đình bố mẹ đẻ, gồm ông L, bà T, bé M. và 2 em ruột của Hiếu là chị T.T.T, anh T.N.H. Trong đó, chị T. là người khuyết tật, được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hiếu cho rằng bé M. không phải con đẻ của mình nhưng các thành viên trong gia đình đều nói bé M. là con đẻ của Hiếu, yêu cầu phải thừa nhận. Do đó, Hiếu thường xảy ra mâu thuẫn với mọi người và nghĩ đến việc trả thù.

Khoảng 7 giờ ngày 22.10.2021, bé M. đi học, bà T. đi làm đồng, ông L. đi giải quyết công việc, Hiếu ngồi uống rượu trong nhà còn chị T. đang quét sân.

Khi Hiếu đi ra sân thì chị T. nói với Hiếu "phải nhận thằng M. là con, nếu không sẽ bảo bố báo công an bắt mày đi tù". Nghe vậy, Hiếu tức giận đi vào nhà lấy dao chém liên tiếp khiến chị T. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu tiếp tục vào nhà uống rượu.

Vài phút sau, Hiếu thấy mẹ đi làm đồng về liền cầm dao ra cổng và thông báo đã chém chết em gái. Bà T. tức giận cầm chiếc cuốc để đánh Hiếu thì Hiếu gạt chiếc cuốc văng ra và dùng dao chém liên tiếp khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Hiếu lấy bao tải phủ lên thi thể bà T., đồng thời lấy các bó cây thuốc che lên thi thể em gái trong sân để tránh người đi qua nhìn thấy. Sau đó, Hiếu lại vào nhà uống rượu.

Hơn 11 giờ ngày 22.10.2021, bé M. đi học về, Hiếu ra cổng bảo "cháu không phải là con bác, cháu đi về nhà cháu đi" rồi khóa cổng lại.

Khoảng 2 tiếng sau, ông L. về và được cháu kể việc Hiếu không cho vào nhà, 2 ông cháu đã đi vòng qua nhà hàng xóm để vào nhà. Thấy bố về, Hiếu cầm dao lại gần thông báo việc đã chém chết mẹ và em gái rồi chém nhiều nhát đến khi ông L. tử vong mới dừng lại.

Thấy bố chém ông nội, bé M. sợ hãi chạy về phía nhà hàng xóm. Biết hành vi bị lộ, Hiếu lấy quần áo, phi tang hung khí và lái xe máy của ông L. bỏ trốn.

Ngày 24.10.2021, Hiếu bị bắt khi đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 tại xã Bảo Hà (H.Bảo Yên, Lào Cai).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.