Nghiên cứu: Giới trẻ Trung Quốc nghĩ gì về Mỹ dưới thời ông Trump?

Khánh An
Khánh An
17/03/2022 07:33 GMT+7

Nghiên cứu mới công bố cho rằng giới trẻ Trung Quốc có quan điểm tiêu cực về Mỹ hơn các thế hệ trước.

Cựu Tổng thống Trump vận động ủng hộ tại Nam Carolina vào ngày 12.3

afp

Tờ South China Morning Post ngày 17.3 dẫn nghiên cứu mới công bố cho thấy những người Trung Quốc sinh sau năm 1990 có quan điểm tiêu cực hơn về Mỹ so với các thế hệ trước, và cựu Tổng thống Donald Trump dường như là yếu tố tác động chính.

Nghiên cứu dựa trên khảo sát ngay trước và sau kỳ bầu cử Mỹ vào năm 2020, cho thấy nguyên nhân chính khiến họ có quan điểm xấu hơn về Mỹ là do ông Trump hơn là tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc.

Được đăng trên chuyên san The Chinese Journal of International Politics, nghiên cứu khảo sát hơn 2.000 người ở Trung Quốc thuộc 3 nhóm tuổi, tiến hành từ ngày 29.10 đến 3-11.2020 và từ 25.1 đến 2.2.2021.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các tác giả Songying Fang tại Đại học quốc gia Singapore, Xiaojun Li tại Đại học British Columbia (Canada) và Adam Liu tại Đại học Rice ở Texas (Mỹ).

Họ xem xét quan điểm của người Trung Quốc sau thời gian ông Trump tại vị với cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, cùng quan điểm cho rằng Covid-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Kết quả cho thấy những người sinh sau năm 1990 có quan điểm tiêu cực hơn về Mỹ so với những người hơn 40 và 50 tuổi.

Những người sinh sau năm 1990 có tỷ lệ chọn ít hơn 9% đối với việc Mỹ quan tâm đến lợi ích của Trung Quốc khi ra các chính sách đối ngoại, và ít hơn 5% đối với việc Mỹ có ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhóm người trẻ còn có tỷ lệ tin tưởng vào Nhà Trắng ít hơn 16%.

Ông Trump đòi Trung Quốc bồi thường 10.000 tỉ USD, bóng gió khả năng tái tranh cử

Trong số những người được hỏi, số người tốt nghiệp đại học chiếm tỷ lệ cao hơn 8% trong nhóm cho rằng Mỹ có vai trò ngày càng kém quan trọng trên thế giới. Tuy nhiên họ lại cho rằng Trung Quốc chưa sẵn sàng thế chỗ, trở thành đầu tàu của thế giới.

Nghiên cứu cho rằng dường như “giọng điệu và chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc trong năm 2020 có vai trò lớn hơn nhiều so với việc tuyên truyền, khi xét về quan điểm ngày càng xấu của người Trung Quốc đối với Mỹ”. Ông Trump chưa phản hồi về nghiên cứu trên.

Vào lúc ông Trump vận động tái tranh cử, 75% người tham gia khảo sát tin rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ đã xấu đi. Không lâu sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, tỷ lệ này giảm xuống còn 64%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.