Nghiên cứu mới: 186 ngân hàng Mỹ có nguy cơ sụp đổ

20/03/2023 11:57 GMT+7

Nghiên cứu mới của các chuyên gia kinh tế cho rằng 186 ngân hàng tại Mỹ có nguy cơ sụp đổ sau vụ khủng hoảng của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Nghiên cứu của nhóm 4 chuyên gia kinh tế tại Mỹ đăng trên cơ sở dữ liệu trực tuyến Mạng lưới nghiên cứu khoa học xã hội (SSRN) hôm 13.3 cho rằng 186 ngân hàng Mỹ có nguy cơ sụp đổ nếu chỉ một nửa lượng khách hàng không có bảo hiểm của họ quyết định rút tiền gửi, theo Fox Business.

Nghiên cứu mới: 186 ngân hàng Mỹ có nguy cơ sụp đổ - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới nêu nguy cơ đối với các ngân hàng Mỹ tương tự số phận của Ngân hàng Silicon Valley

REUTERS

Các nhà nghiên cứu lập ra diễn biến giả định là các ngân hàng đối mặt tình trạng rút tiền ồ ạt và Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) không còn tiền để đảm bảo.

Fox Business trích dẫn nghiên cứu giải thích rằng việc tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhằm giảm lạm phát đã làm mất giá các tài sản mà các ngân hàng nắm giữ, gồm trái phiếu chính phủ và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (mortgage-backed securities - MBS).

Nhiều tài sản của SVB là trái phiếu chính phủ dài hạn. Mặc dù là một khoản đầu tư lâu dài tốt nhưng giá trị của lượng trái phiếu này đã bị sụt giảm so với lúc SVB mới mua. Bên cạnh đó, SVB cũng đầu tư quá nhiều vào MBS với kỳ hạn lên đến 10 năm. Những khó khăn gần đây đối với các khách hàng của SVB - chủ yếu là các công ty khởi nghiệp về công nghệ, đã buộc họ phải rút tiền gửi để hoạt động.

SVB đã phải bán số trái phiếu dài hạn với mức giá bị lỗ đến 1,8 tỉ USD để có tiền trả cho các khách hàng rút tiền. Khi ngân hàng công bố khoản lỗ này, khách hàng hoảng loạn và đổ xô đi rút nhiều hơn.

UBS đồng ý mua lại Credit Suisse

Theo nghiên cứu, "sự suy giảm gần đây của giá trị các tài sản của ngân hàng đã làm gia tăng rất mạnh sự mong manh của hệ thống ngân hàng Mỹ trước nguy cơ các khách hàng không được bảo hiểm rút lại tiền".

Những người gửi tiền không có bảo hiểm có nguy cơ bị mất một phần tiền gửi nếu ngân hàng phá sản. Điều này càng khiến cho họ có tâm lý muốn rút tiền hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc rút tiền ồ ạt của các khách hàng gửi tiền không bảo hiểm cũng có thể gây nguy cơ cho cả những người gửi tiền được bảo hiểm (có số tiền gửi dưới 250.000 USD), với số tiền gửi có bảo hiểm lên tới 300 tỉ USD gặp nguy cơ. USA Today trích nghiên cứu cho rằng khả năng này chỉ xảy ra khi chính phủ không can thiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.