Nghiên cứu mới phát hiện những người tự ái cao hứng thú hơn với 'chuyện yêu'

Thiên Lan
Thiên Lan
17/07/2022 00:05 GMT+7

Nghiên cứu mới phát hiện, những người có lòng tự ái cao thường dễ bị xuất tinh sớm. Họ cũng quan hệ tình dục nhiều hơn nhưng khó đạt được cực khoái hơn.

Tự ái tình dục là gì?

Tự ái tình dục mô tả những người có “quan điểm thổi phồng và không thực tế” về khả năng đàn ông của chính họ, và thường chỉ để làm hài lòng bản thân trong khi “yêu”.

Những người đàn ông mắc chứng tự ái tình dục “có xu hướng tự sướng mạnh mẽ” và quan tâm đến cực khoái của bản thân nhiều hơn bạn tình.

Họ có thể cảm thấy rằng họ có sức hấp dẫn giới tính hơn hoặc thành thạo hơn trong “chuyện yêu”.

Nghiên cứu mới phát hiện, những người có lòng tự ái cao thường dễ bị xuất tinh sớm

Shutterstock

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí học thuật về liệu pháp tình dục Sexual and Relationship Therapy, do các nhà khoa học tại Đại học Valparaiso ở Indiana (Mỹ) và Đại học Eötvös Loránd ở Budapest (Hungary), thực hiện.

Tác giả nghiên cứu là tiến sĩ David L. Rowland, Giáo sư tâm lý học tại Đại học Valparaiso, cho biết: Các đặc điểm tính cách và rối loạn - như tự ái, có liên quan đến phản ứng và sự hài lòng về tình dục.

Nghiên cứu có 1.297 nam giới, từ 18 đến 85 tuổi, hoàn thành một bảng câu hỏi trực tuyến.

Bảng câu hỏi khảo sát gồm nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng y tế, rối loạn chức năng tình dục và các mối quan hệ tình dục cách đây 2 năm.

Kết quả cho thấy, những người có lòng tự ái cao đã có những suy nghĩ kiểu như:

Trong “chuyện yêu”, tôi thích là người chịu trách nhiệm chính

Tôi tin rằng tôi có một phong cách “yêu” đặc biệt

Sự gần gũi về tình cảm có thể dễ dàng cản trở khoái cảm “yêu đương”

Làm hài lòng bản thân trong khi “yêu” là quan trọng nhất.

Các chuyên gia đã khảo sát những người tham gia về sự thỏa mãn “chuyện yêu”, tần suất “lên đỉnh và tần suất họ muốn “lên đỉnh”.

Những người đàn ông mắc chứng tự ái tình dục cảm thấy rằng họ có sức hấp dẫn giới tính hơn hoặc thành thạo hơn trong “chuyện yêu”

Shutterstock

Kết quả đã phát hiện ra rằng, những người đàn ông có lòng tự ái cao, có nhiều bạn tình hơn, quan hệ tình dục thường xuyên hơn, “tự sướng” thường xuyên hơn và có hứng thú hơn với “chuyện yêu”.

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy mức độ hài lòng về “chuyện ấy” thấp hơn, mức độ hài lòng về mối quan hệ cũng thấp hơn và có nhiều khả năng thích “tự sướng” hơn là làm “chuyện ấy”.

Điều đặc biệt là những người đàn ông mắc chứng tự ái tình dục có nhiều khả năng bị xuất tinh sớm hơn và nghịch lý là họ khó “lên đỉnh” hơn trong khi “yêu”. Nhưng họ cũng có ham muốn cao hơn, theo Daily Mail.

Các tác giả cho biết: Những người đàn ông tự ái thường có xu hướng “tự sướng”, “tự thỏa mãn” nhiều hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.