Nghiên cứu nhân rộng mô hình Công nhân môi trường - 'Chiến sĩ' tuần tra

08/08/2022 15:21 GMT+7

Ngày 8.8, trong khuôn khổ của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, TP. Thanh Hóa đã thông tin về hiệu quả hoạt động mô hình: Công nhân môi trường - “Chiến sĩ” tuần tra, trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo của lãnh đạo TP.Thanh Hóa, sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra” trên địa bàn TP.Thanh Hóa, đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể, cá nhân của TP.Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ảnh: CTV

Thông qua mô hình, lực lượng công nhân môi trường đã cung cấp cho cơ quan Công an hơn 1.000 tin báo, trong đó có 78 nguồn tin có giá trị trong công tác phòng ngừa, phát hiện điều tra làm rõ các vụ việc về ANTT; phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ được các vụ việc về ANTT. Từ nguồn tin của lực lượng công nhân đi làm ban đêm đã hỗ trợ cho Công an thành phố điều tra, bắt giữ được một số đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản, mua bán ma túy…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã biểu dương mô hình Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra, được Công an TP.Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn xây dựng, triển khai thực hiện.... Đây là cách làm mới, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tính hiệu quả, bước đầu đóng góp tích cực và sự nghiệp bảo vệ ANTT trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Từ kết quả và kinh nghiệm của mô hình Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra triển khai trên địa bàn TP.Thanh Hóa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước; đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình để triển khai thực hiện tại các địa bàn trọng điểm về ANTT trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định mô hình Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra đã khơi dậy được ý thức tự giác của cá nhân, tổ chức và lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm.

Ông Đỗ Minh Tuấn cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là công tác phòng ngừa xã hội, trong đó phải tranh thủ được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể các cấp và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh - trật tự ở cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.