Quảng Ninh yêu cầu xử lý nghiêm tàu Hải Phòng hoạt động chui trên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/07/2022 17:32 GMT+7

Trước tình trạng tàu Hải Phòng hoạt động chui, neo đậu trái phép trên vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Ngày 20.7, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa có văn bản yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với tàu du lịch hoạt động chui, neo đậu không đúng quy định.

Tàu Hải Phòng đón khách ngay trên vịnh Hạ Long từ tender tăng bo

Lã nghĩa Hiếu

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về tình trạng tàu Hải Phòng neo đậu trên vịnh Hạ Long. Đáng chú ý, các tàu này ngang nhiên đón chở khách giữa biển vi phạm luồng đường thuỷ nội địa. Thậm chí các tàu còn mua dầu ngay trên biển.

Điển hình như trong ngày 16.6, PV Thanh Niên ghi nhận các tàu du lịch số hiệu HP-4866; HP-4747; HP-5788; HP-4828… neo đậu trái phép để cho các tender đưa khách lên mà không bị lực lượng chức năng nào xử lý, nhắc nhở. Không những vậy, quá trình ngồi trên tender, hành khách còn không mặc áo phao, ngồi trước mạn tàu; nhiều chiếc còn chở quá tải…

Hoạt động mua bán dầu ngay trên vịnh Hạ Long

lã nghĩa Hiếu

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, từ 1.7 đến nay qua công tác giám sát của đơn vị thì các tàu Hải Phòng đã không còn hoạt động chui như trước nữa. Tuy nhiên đơn vị vẫn yêu cầu các tổ công tác thường xuyên tuần tra để không tái diễn tình trạng nói trên, bởi vùng nước giữa Hải Phòng - Quảng Ninh rất gần nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.