Nghiên cứu về 'sự thịnh vượng' đoạt giải Nobel Kinh tế 2024

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/10/2024 17:11 GMT+7

Nobel Kinh tế được trao vào chiều 14.10 (giờ Việt Nam) thuộc về 3 nhà khoa học Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson với công trình nghiên cứu 'cách các thể chế được hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng'.

Thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 14.10 cho hay ông Acemoglu và Johnson (đến từ Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) cùng ông Robinson (Đại học Chicago, Mỹ) giành Nobel Kinh tế, với nghiên cứu đã nêu ra tầm quan trọng của các thể chế xã hội đối với sự thịnh vượng của một quốc gia.

Theo đó, nhóm khoa học đoạt giải năm nay đã có công trình giải thích sự khác biệt về thịnh vượng giữa các quốc gia, giải thích hoàn cảnh hình thành nên các thể chế chính trị, đồng thời nêu vấn đề rằng những xã hội có nền pháp quyền kém và thể chế bóc lột dân chúng sẽ không tạo ra sự tăng trưởng hay thay đổi theo hướng tốt hơn.

Giải Nobel Kinh tế 2024 gọi tên 3 nhà kinh tế người Mỹ

Nobel Kinh tế là giải Nobel thứ sáu, cũng là giải cuối cùng được vinh danh trong năm nay. Năm ngoái, giải Nobel Kinh tế thuộc về nhà sử học kinh tế Claudia Goldin, với công trình giải thích nguyên nhân sâu xa của sự bất bình đẳng về vấn đề tiền lương và thị trường lao động giữa nam và nữ giới. Bà Goldin là người phụ nữ thứ ba nhận giải thưởng này.

Nghiên cứu về 'sự thịnh vượng' đoạt giải Nobel Kinh tế 2024- Ảnh 1.

Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Kinh tế 2024

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOBEL PRIZE

Nobel cho lĩnh vực kinh tế không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu theo di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel vào năm 1901. Giải này được ngân hàng trung ương Thụy Điển Sveriges Riksbank bổ sung vào năm 1968. Sveriges Riksbank cũng là ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới, với 350 năm lịch sử, theo Reuters.

Tính đến năm 2023, có 55 lần trao giải Nobel Kinh tế và 93 người đoạt giải. Người trẻ nhất nhận giải khi 46 tuổi, trong khi người lớn tuổi nhất là 90 tuổi. Tên gọi chính thức của giải này là Giải thưởng Sveriges Riksbank về Khoa học kinh tế nhằm tưởng nhớ Alfred Nobel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.