
Chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm nay bị tố quấy rối tình dục nhiều sinh viên
Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2022 Philip Dybvig, giáo sư ngân hàng và tài chính của Đại học bang Washington ở St. Louis hơn 30 năm, đang đối mặt nhiều cáo buộc quấy rối tình dục, buộc trường đại học phải mở cuộc điều tra.

Picasso năm 1932: đầy ái tình và nhục cảm
Triển lãm các tác phẩm sáng tác trong năm 1932 của danh họa Pablo Picasso vừa mở cửa cho khách tham quan lần đầu tiên tại thủ đô Paris.

Nghiên cứu kinh tế học hành vi đoạt giải Nobel kinh tế
Học giả người Mỹ, Richard H. Thaler vừa được trao giải Nobel Kinh tế năm 2017 cho công trình nghiên cứu về kinh tế học hành vi của mình.

Căng thẳng Catalonia vẫn chưa có hồi kết
Nhà lãnh đạo ly khai của vùng Catalonia đang phải chịu áp lực nặng nề hơn buộc ông phải từ bỏ kế hoạch tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha sau khi hàng trăm ngàn thành viên công đoàn đã xuống đường vào cuối tuần trước để phản đối kế hoạch này.

Thượng nghị sĩ nói tổng thống Trump ‘mồi lửa cho Thế chiến III’
Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker ngày càng leo thang khi mới đây, ông Corker nói rằng chính ông Trump đang “mồi lửa” cho “Thế chiến thứ 3”.

Quân đội Mỹ phải ‘sẵn sàng’ ở bán đảo Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis kêu gọi quân đội Mỹ sẵn sàng với các lựa chọn quân sự ở Triều Tiên, nhưng nhấn mạnh rằng các nỗ lực để đối phó với Bình Nhưỡng đang được lèo lái theo hướng ngoại giao.

Tin nhanh Quốc tế 10.10: Mỹ phải ‘sẵn sàng’ lựa chọn quân sự với Triều Tiên
Căng thẳng tại Catalonia vẫn chưa có hồi kết; Bảo tàng Paris triển lãm các tác phẩm của Picasso năm 1932; Nghiên cứu kinh tế học hành vi đoạt giải Nobel Kinh tế… Mời các bạn theo dõi bản tin Tin nhanh Quốc tế ngày 10.10.

Bản tin quốc tế 11.10: “Lý thuyết hợp đồng” giành giải Nobel kinh tế 2016
Giải thưởng Nobel kinh tế 2016 thuộc về hai nhà khoa học đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, ông Oliver Hart và ông Bengt Holmstrom, vì những nghiên cứu liên quan đến lý thuyết hợp đồng.

Nobel kinh tế 2014: Luật chơi chính phủ - đại gia
(TNO) Đã có thời, chúng ta tin kế hoạch hóa tập trung là giải pháp tối ưu cho nền kinh tế. Tiếp đến là thời nhiều người không nghi ngờ rằng thị trường tự do mới là giải pháp duy nhất đúng. Đến khi phải đối mặt với những hiện tượng như độc quyền nhóm, dường như các niềm tin lại thay đổi.