Nhà hoạt động vì nữ quyền được trao giải Nobel Hòa bình

07/10/2023 06:34 GMT+7

Nhà hoạt động người Iran Narges Mohammadi đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2023 vì những nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức đối với phụ nữ ở quốc gia này.

Theo Reuters, bà Mohammadi (51 tuổi) là Phó chủ tịch Trung tâm bảo vệ nhân quyền, tổ chức được thành lập bởi luật sư nhân quyền người Iran Shirin Ebadi - chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2003. Ủy ban Nobel Na Uy cho biết bà Mohammadi đã bị bắt giữ 13 lần, bị kết án 5 lần với mức án tổng cộng lên đến 31 năm tù và 154 roi. Bà hiện vẫn đang thụ án tại nhà tù Evin ở thủ đô Tehran của Iran.

Nhà hoạt động vì nữ quyền được trao giải Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Nhà hoạt động Narges Mohammadi tại nhà mình ở Tehran (Iran) năm 2001

AFP

Từ năm 1901 - 2022, giải Nobel Hòa bình đã được trao 103 lần với tổng cộng 110 cá nhân và 30 tổ chức được vinh danh. Năm ngoái, giải thưởng được trao cho các nhà hoạt động nhân quyền (bao gồm một cá nhân và 2 tổ chức) ở Belarus, Nga và Ukraine.

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết họ đã nhận được 351 đề cử cho giải thưởng năm nay, bao gồm 259 đề cử cho cá nhân và 92 đề cử cho tổ chức. Danh sách đề cử sẽ được giữ kín trong 50 năm và như thường lệ, việc ai có mặt trong danh sách chỉ là đồn đoán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng đầu các trang cá cược trực tuyến về khả năng giành giải năm nay, nhưng các nhà quan sát cho rằng ông khó có thể được vinh danh trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra.

Mùa công bố giải Nobel sắp sửa khép lại, với "Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển về kinh tế học để tưởng nhớ Alfred Nobel" (tức giải Nobel Kinh tế) dự kiến được công bố vào đầu tuần tới. Ngoài giải Nobel Hòa bình, 4 giải thưởng khác theo di chúc của nhà khoa học Thụy Điển đã được trao cho các cá nhân trong 4 lĩnh vực y sinh, vật lý, hóa học và văn chương trong tuần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.