Nobel Hòa bình 2024 cho nạn nhân bom hạt nhân

Bảo Vinh
Bảo Vinh
12/10/2024 05:33 GMT+7

Chiều qua (11.10), Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình 2024 cho Nihon Hidankyo, tổ chức của những nạn nhân trong 2 vụ ném bom nguyên tử tại Nhật Bản và các vụ thử vũ khí hủy diệt tại Thái Bình Dương.

Nhân chứng lịch sử

Theo Ủy ban Nobel Na Uy, Nihon Hidankyo là phong trào cơ sở của những nạn nhân sống sót sau 2 vụ ném bom nguyên tử tại các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, những người còn được biết đến với tên gọi hibakusha.

Năm 1956, các hiệp hội hibakusha Nhật Bản liên kết với nạn nhân của những vụ thử vũ khí hạt nhân tại Thái Bình Dương thành lập Liên đoàn Các tổ chức nạn nhân của bom nguyên tử và bom nhiệt hạch tại Nhật Bản, gọi tắt là Nihon Hidankyo. Theo tờ The Guardian, Nihon Hidankyo có chi nhánh tại toàn bộ 47 tỉnh ở Nhật Bản. Ban điều hành và thành viên tổ chức này đều là hibakusha. Ủy ban Nobel Na Uy cho biết Nihon Hidankyo đã phát triển thành tổ chức hibakusha lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2024 là ai?

Sau 2 vụ ném bom khiến ước tính 120.000 người thiệt mạng ngay lập tức vào tháng 8.1945 và vô số người bị ảnh hưởng sau đó, một phong trào toàn cầu được hình thành và đã làm việc không mệt mỏi nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Một quy tắc quốc tế dần hiện hữu kể từ đó, coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận về mặt đạo đức. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, chính nỗ lực to lớn của Nihon Hidankyo và các tổ chức đại diện hibakusha đã đóng góp lớn cho việc hình thành điều cấm kỵ đối với việc sử dụng hạt nhân, khi không có vũ khí hạt nhân nào được sử dụng trong chiến tranh trong gần 80 năm qua.

Nobel Hòa bình 2024 cho nạn nhân bom hạt nhân- Ảnh 1.

Tượng Hòa bình tại công viên Hòa bình Nagasaki

ẢNH: REUTERS

Những chứng nhân lịch sử này đã giúp hình thành và củng cố sự phản đối rộng rãi đối với vũ khí hạt nhân trên thế giới thông qua những câu chuyện cá nhân, các chiến dịch giáo dục và những lời cảnh báo về việc phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân. Nihon Hidankyo đã cung cấp hàng ngàn lời kể của nhân chứng, công bố nghị quyết và lời kêu gọi công khai, hằng năm cử phái đoàn đến LHQ và nhiều hội nghị hòa bình khác để nhắc nhở thế giới về nhu cầu cấp thiết của việc giải trừ hạt nhân. Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải cho tổ chức "vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chứng minh qua lời kể của nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ nên được sử dụng nữa".

Giải thưởng ý nghĩa

Trong cuộc họp báo tại Tokyo chiều qua, đồng lãnh đạo Nihon Hidankyo Mimaki Toshiyuki bật khóc và tỏ ra bất ngờ khi tổ chức của ông được trao giải Nobel, theo AFP.

Nobel Hòa bình 2024 cho nạn nhân bom hạt nhân- Ảnh 2.

Ông Mimaki Toshiyuki, đại diện Nihon Hidankyo, trong cuộc họp báo ngày 11.10

ẢNH: AFP

"Đây sẽ là động lực lớn để nhắn nhủ với thế giới rằng việc hủy bỏ vũ khí hạt nhân và hòa bình vĩnh cửu là điều có thể đạt được", ông Mimaki nói. Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru chia sẻ rằng việc tổ chức vận động loại bỏ vũ khí hạt nhân được trao giải Nobel Hòa bình là điều "cực kỳ ý nghĩa".

Năm sau sẽ là kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ thả 2 quả bom hạt nhân xuống Nhật Bản. Theo ông Dan Smith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển), việc trao giải cho Nihon Hidankyo là hành động nhằm thu hút sự chú ý đến "tình hình rất nguy hiểm trên thế giới", khi mối quan hệ giữa các cường quốc hạt nhân đang trong giai đoạn rất căng thẳng. "Nihon Hidankyo thật sự là tiếng nói quan trọng để nhắc nhở chúng ta về bản chất hủy diệt của vũ khí này", ông Smith nói với Reuters.

Trước đây, Ủy ban Nobel Na Uy từng trao giải Nobel Hòa bình cho các cá nhân, tổ chức tiên phong về giải trừ và kiểm soát vũ khí này. Lần gần nhất là vào năm 2017, khi Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) được trao giải. Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà hoạt động người Iran Narges Mohammadi vì những nỗ lực trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền phụ nữ ở quốc gia này.

Mùa Nobel 2024 sắp khép lại

Ngoài giải Nobel Hòa bình, 4 giải thưởng khác theo di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel đã được trao cho các cá nhân trong 4 lĩnh vực y sinh, vật lý, hóa học và văn chương trong tuần này. Đầu tuần sau, mùa công bố giải Nobel sẽ khép lại, với "Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển về kinh tế học để tưởng nhớ Alfred Nobel" (hay được gọi là Nobel Kinh tế) sẽ được công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.