Ngỡ ngàng con đường hoa phượng dài hàng km đẹp nhất miền Tây

Ngỡ ngàng con đường hoa phượng dài hàng km đẹp nhất miền Tây

16/06/2023 07:12 GMT+7

Con đường được mệnh danh có hàng phượng đẹp nhất miền Tây dài 4 km ở Đồng Tháp đang ngập tràn sắc hoa phượng nở rộ đỏ rực một vùng trời, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh.

Nếu có dịp đi dọc theo tuyến đường khoảng 4 km trên quốc lộ 80 đoạn qua xã Bình Thành, dọc theo bờ Kênh Lấp Vò, hướng từ TP.Sa Đéc đến cầu Vàm Cống (thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), du khách sẽ bắt gặp cả con đường hoa phượng rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

Đường hoa phượng được mệnh danh đẹp nhất miền Tây nở rộ thu hút nhiều người đến - Ảnh 1.

Hoa phưởng nở rộ dọc theo tuyến đường khoảng 4 km

DUY TÂN

Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy ở hai bên bờ kênh còn có nhiều nhà máy xay xát lúa gạo, góp phần tạo thêm điểm nhấn thơ mộng mà ít nơi nào có được.

Đường hoa phượng được mệnh danh đẹp nhất miền Tây nở rộ thu hút nhiều người đến - Ảnh 2.

Một khung cảnh thơ mộng

DUY TÂN

Ngỡ ngàng con đường hoa phượng dài hàng km đẹp nhất miền Tây

Đường hoa phượng được mệnh danh đẹp nhất miền Tây nở rộ thu hút nhiều người đến - Ảnh 3.

Hàng phượng này được trồng đến nay đã hơn 10 năm

DUY TÂN

Cứ vào dịp tháng 5, tháng 6 hàng năm, nhiều du khách gần xa, nhất là các bạn trẻ lại rủ nhau đến đây để ngắm hàng trăm cây hoa phượng đồng loạt trổ hoa, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, rất thích hợp để chụp ảnh lưu niệm.

Đường hoa phượng được mệnh danh đẹp nhất miền Tây nở rộ thu hút nhiều người đến - Ảnh 4.

Nhiều du khách thích thú chụp hình với dàn hoa phượng

DUY TÂN

Theo người dân, hàng phượng này được trồng đến nay đã hơn 10 năm. Những năm gần đây, hoa nở đều và đẹp khiến nơi đây như như khoác lên tấm áo mới tươi tắn, quyến rũ khác xa với vẻ bình yên vốn có thường ngày.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.