Ngô Thanh Vân miệt mài với 'sứ mệnh' nối liền sự sống cho trẻ bị bệnh tim

P.C.Tùng
P.C.Tùng
17/03/2022 09:46 GMT+7

Sau thông báo kết hôn, mới đây, Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi thăm trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh cùng với chồng sắp cưới là Huy Trần và ca sĩ Jun Phạm.

Ngô Thanh Vân ngoài vai trò là một nghệ sĩ đa năng thì còn được biết đến là một nhà từ thiện nhiệt thành, luôn nỗ lực không ngừng với việc dùng sức ảnh hưởng của mình để cứu các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh suốt nhiều năm qua.

Huy Trần đồng hành cùng Ngô Thanh Vân, Jun Phạm thăm trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Windy Nguyen

Tính đến nay, với vai trò là Đại sứ Quỹ Nhịp tim Việt Nam, Ngô Thanh Vân cùng các mạnh thường quân đã cứu được hơn 2.500 trẻ em nghèo bệnh tim thông qua 9 chương trình gây quỹ thường niên Vết sẹo cuộc đời cho Quỹ Nhịp tim Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ngô Thanh Vân buộc phải tạm ngưng dự án Vết sẹo cuộc đời hằng năm. Tuy vậy, cô và hôn phu Huy Trần cùng ca sĩ Jun Phạm vẫn trực tiếp đóng góp với tư cách cá nhân để việc cứu tim được tiếp tục. Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Việc cứu những trái tim bé nhỏ là một sứ mệnh, có nhiều cứu nhiều, có ít cứu ít, nhưng chúng tôi không thể dừng được, vì danh sách trẻ em bệnh tim bẩm sinh trên khắp mọi miền đất nước cứ dài ra hằng ngày".

Ngô Thanh Vân làm chương trình từ thiện cứu giúp trẻ em bệnh tim từ 9 năm nay

Windy Nguyen

Ngày 16.3 vừa qua, Ngô Thanh Vân đã cùng Jun Phạm và Huy Trần đến thăm, tặng quà cho các em bé được phẫu thuật thành công từ đợt quyên góp này. Jun Phạm cho biết anh chịu ảnh hưởng từ "thầy" của mình là Ngô Thanh Vân từ lâu, ngoài việc tham gia làm đạo diễn của hai phim ngắn Cỏ bốn láMáy bay giấy để gây quỹ cứu tim trong khuôn khổ chương trình Vết sẹo cuộc đời lần 8 và 9, Jun Phạm còn trực tiếp đóng góp vào Nhịp tim Việt Nam một cách thường xuyên, bởi anh luôn nghĩ rằng "cho đi là nhận lại".

Ngô Thanh vân miệt mài với sứ mệnh cứu tim trẻ em

Windy Nguyen

Huy Trần được biết về chương trình Vết sẹo cuộc đời và quỹ Nhịp tim Việt Nam qua Ngô Thanh Vân, anh cho biết từ nay sẽ cùng đồng hành với "bà xã tương lai" nhiều hơn trong các chương trình gây quỹ cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh. Huy Trần nói: "Tôi tự nguyện đồng hành cùng Vân, để Vân không phải làm việc này một mình nữa, và khi càng có nhiều người giúp sức thì chương trình thiện nguyện riêng của Vân sẽ càng có nhiều trẻ em được lớn lên với trái tim khỏe mạnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.