Ngô Trác Hy bị giục lấy vợ, sinh con sau nhiều cuộc tình đổ vỡ

21/06/2020 13:26 GMT+7

Ở tuổi 41, Ngô Trác Hy vẫn một mình, điều này khiến mẹ anh không khỏi sốt ruột, giục con trai sớm lấy vợ, sinh con. Tuy nhiên, tài tử cho biết anh không vội vàng trong chuyện tình cảm mà muốn tìm được một nửa đích thực.

Theo Jayne Stars hôm 20.6, trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông, Ngô Trác Hy đã có những chia sẻ về công việc cũng như đời sống riêng tư. Tài tử phim Bằng chứng thép cho biết đại dịch Covid-19 khiến anh giảm bớt khối lượng công việc, dành nhiều thời gian cho mẹ và suy ngẫm về sự nghiệp, cuộc sống.
Ngô Trác Hy cảm thấy hạnh phúc khi thời gian qua có thể gần gũi mẹ sau bao năm bận rộn với công việc diễn xuất. “Sống với mẹ suốt bao năm nhưng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ bà. Thuở trước, khi tôi đi làm về mẹ đã ngủ, lúc tôi ra khỏi nhà, bà còn chưa thức giấc. Bây giờ, hai mẹ con có thể cùng nhau ăn tối, đến cửa hàng tạp hóa, hàn huyên đủ chuyện trên đời và bà cũng có cơ hội hiểu rõ công việc của tôi hơn”, tài tử sinh năm 1979 chia sẻ niềm vui trong những ngày ở nhà tránh dịch. “Kể từ khi gia nhập làng giải trí, tôi đã mất đi nhiều thời gian dành cho gia đình, nhưng cuối cùng, bản thân đã có thể bù đắp phần nào cho mẹ”, nam diễn viên Bao la vùng trời nói thêm.

Mẹ tài tử 41 tuổi sốt ruột vì chưa có cháu bế, bà liên tục hối thúc con trai chuyện lập gia đình

ẢNH: HK01

Cũng vì có nhiều thời gian bên nhau, mẹ Ngô Trác Hy bắt đầu hỏi han con trai về kế hoạch kết hôn. Bà vô cùng sốt ruột khi sao phim Học cảnh hùng tâm đã ngoài 40 nhưng vẫn chưa vợ con và không giấu nổi mong ước có cháu ẵm bồng. Thậm chí, khi thấy con trai bận rộn, mẹ của tài tử họ Ngô đã hạ thấp “tiêu chuẩn”, yêu cầu anh sinh con trước rồi từ từ tính chuyện lấy vợ. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ TVB không vội nghĩ đến chuyện lập gia đình. “Mặc dù nhiều nghệ sĩ trẻ đã kết hôn và sinh con, nhưng có lẽ duyên phận của tôi chưa đến. Tôi đã mải mê làm việc và từng nghĩ về chuyện này. Tôi sợ khi có con, bản thân sẽ không có đủ sức để nuôi dạy chúng. Hơn nữa, tôi vẫn cần gặp đúng người trước đã. Phải mất thời gian để tìm hiểu, hẹn hò nhưng tôi tin cơ hội rồi sẽ đến”, nam diễn viên Danh gia vọng tộc chia sẻ.
Trong hơn 2 thập niên gia nhập làng giải trí, Ngô Trác Hy thừa nhận anh đã trải qua nhiều thất bại trong sự nghiệp cũng như không ít thị phi liên quan đến chuyện tình cảm. Nam diễn viên cho biết hiện giờ bản thân đã học được cách đối mặt với sóng gió bằng sự lạc quan, bình tĩnh. Tài tử đào hoa của showbiz Hồng Kông không muốn truyền thông ảnh hưởng đến mình. “Nếu những tin tức tiêu cực cứ lẩn quẩn trong đầu bạn, chúng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn. Vì vậy, bạn nên tập trung để diễn xuất sao cho tốt nhất. Bạn chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của công chúng bằng cách làm tốt công việc của mình”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Ngô Trác Hy bình thản đi qua những ồn ào trong qua khứ và mong tìm được người phù hợp

ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngô Trác Hy sinh năm 1979 và là một trong những sao nam quen thuộc của đài TVB. Tài tử 41 tuổi nhận được sự yêu mến của khán giả với các bộ phim như: Bao la vùng trời, Trí dũng song hùng, Loạn thế giai nhân, Bằng chứng thép 3, Cảnh sát mới ra trường, Danh gia vọng tộc, Học cảnh hùng tâm… Tháng 5.2020, anh đóng chính trong phim Phi Hổ: Lôi đình cực chiến bên cạnh Miêu Kiều Vỹ, Mã Quốc Minh, Huỳnh Tông Trạch.
Ngoài sự nghiệp diễn xuất lâu năm, Ngô Trác Hy còn được biết đến là tài tử “sát gái”, lăng nhăng và đa đình bậc nhất làng giải trí xứ Cảng thơm. Nam diễn viên từng vướng ồn ào tình ái với loạt mỹ nhân như: Trương Hinh Dư, Phó Gia Lợi, Giang Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ… thậm chí có thời gian qua lại với nữ diễn viên đã có chồng Lương Tịnh Kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.