Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng thắng dễ đội bóng của Hồng Kông tại AFC Champions League

Văn Trình
Văn Trình
15/08/2023 21:37 GMT+7

Tại trận đấu vòng loại AFC Champions League diễn ra vào tối 15.8, Yuri Almeida đã ghi 2 bàn thắng để giúp CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers (Hồng Kông) với tỷ số 4-1 sau 120 phút.

Phải làm khách trên sân Mong Kok nhưng đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. CLB Hải Phòng cũng tung ra sân đội hình rất mạnh khi 4 ngoại binh đều góp mặt ngay từ đầu. Bên cạnh đó, những nội binh chất lượng như Hải Huy, Triệu Việt Hưng cũng được trao cơ hội.

Phía BC Rangers, những cầu thủ tốt nhất của đội cũng được tung ra. Đáng chú ý, 3 ngoại binh Kanda Yumemi (Nhật Bản), Candenovic (Montenegro), Yakubu Nassam Ibrahim (Ghana) lĩnh xướng hàng công.

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers tại vòng loại AFC Champions League - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng ra sân với 4 ngoại binh

CLB HẢI PHÒNG

Được đánh giá nhỉnh hơn nhưng trong hiệp 1, CLB Hải Phòng lại có phần lép vế so với đội chủ nhà. BC Rangers chơi bóng đầy tốc độ và liên tục uy hiếp khung thành của Đình Triệu. Phút thứ 9, Mpande có pha khống chế bóng lỗi trước vòng cấm BC Rangers. Đại diện của Hồng Kông ngay lập tức phản công nhanh và tiền vệ của đội chủ nhà tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm. Rất may cho CLB Hải Phòng là Đình Triệu có tình huống cản phá xuất sắc.

Phút 35, CLB Hải Phòng có tình huống nguy hiểm khi Yuri Almeida dẫn bóng đi sát vòng cấm BC Rangers. Sau 1 nhịp giữ bóng, tiền đạo của Hải Phòng dứt điểm cực mạnh nhưng thủ thành của đội chủ nhà đã cản phá được bóng.

Đang mải mê tấn công, CLB Hải Phòng bất ngờ nhận bàn thua ở cuối hiệp 1. Phút 41, ngoại binh Nhật Bản, Kanda Yumuni có pha xoay xở đẳng cấp trước vòng cấm của CLB Hải Phòng. Cầu thủ 28 tuổi sau đó đã thực hiện pha dứt điểm đẹp, đánh bại thủ môn Đình Triệu.

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers tại vòng loại AFC Champions League - Ảnh 2.

BC Rangers dẫn trước sau hiệp 1

BC RANGERS

Sang hiệp 2, CLB Hải Phòng bắt đầu lấy lại thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Đại diện của Việt Nam kiểm soát bóng gần 70% và liên tục bắn phá khung thành của đội nhà. Phút 80, tưởng chừng như CLB Hải Phòng đã có bàn san bằng tỷ số khi Triệu Việt Hưng treo bóng đẳng cấp vào vòng cấm của BC Rangers. Hữu Sơn có pha chạy chỗ thông minh nhưng cú lắc đầu của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong tiếc nuối.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, CLB Hải Phòng đã tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 87, tiền đạo Yuri Almeida bị cầu thủ BC Rangers phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho CLB Hải Phòng hưởng quả đá 11 m. Yuri Almeida là cầu thủ thực hiện nhưng cú sút của anh bị thủ môn Leung Hing-Kit cản phá. Tuấn Anh nhanh chóng ập vào, đá bồi gỡ hòa 1-1 cho đại diện của Việt Nam.

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers tại vòng loại AFC Champions League - Ảnh 3.

Tuấn Anh san bằng tỷ số 1-1

CLB HẢI PHÒNG

Hòa 1-1 sau 90 phút, 2 đội tiếp tục thi đấu hiệp phụ. CLB Hải Phòng vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công ấn tượng. Tuy vậy, việc tận dụng cơ hội vẫn là một vấn đề của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm khi họ liên tục đưa bóng đi ra ngoài.

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers tại vòng loại AFC Champions League - Ảnh 4.

Joseph Mpande (áo đỏ) có ngày thi đấu thất vọng

CLB HẢI PHÒNG

Sau những cơ hội bị bỏ qua ở hiệp phụ thứ nhất, niềm vui cuối cùng cũng đến với CLB Hải Phòng. Phút 108, Tuấn Anh đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với pha tạt bóng chuẩn xác để Yuri Almeida bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 3 phút sau, Hồ Minh Dĩ sút xa đưa bóng dội xà ngang, Martin Lo có mặt đúng lúc, nâng tỷ số lên 3-1. Trước khi trận đấu khép lại, Yuri Almeida tiếp tục đánh đầu tung lưới BC Rangers, ấn định chiến thắng 4-1 cho CLB Hải Phòng.

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers tại vòng loại AFC Champions League - Ảnh 5.

Yuri Almeida (số 10) lại có ngày thi đấu ấn tượng với cú đúp bàn thắng

AFC

Ngoại binh tỏa sáng, CLB Hải Phòng vượt qua BC Rangers tại vòng loại AFC Champions League - Ảnh 5.

Martin Lo nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách

AFC

Vượt qua BC Rangers ngay trên sân khách, CLB Hải Phòng tiếp tục thi đấu trận play-off tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League với đội bóng cũ của Lương Xuân Trường - Incheon United (Hàn Quốc). Trường hợp thất bại, CLB Hải Phòng sẽ trở lại thi đấu ở đấu trường AFC Cup.  

CLB Hà Nội sử dụng sân Mỹ Đình tại AFC Champions League

Nhằm chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự AFC Champions League, CLB Hà Nội đã đạt được thoả thuận với Khu liên hợp thể thao quốc gia về việc thuê, sử dụng sân Mỹ Đình tại các trận đấu trong khuôn khổ AFC Champions League 2023 - 2024.

Thời gian vừa qua, điều lo ngại nhất của người hâm mộ bóng đá cả nước là chất lượng mặt sân thi đấu chưa đảm bảo chất lượng đã được đội Hà Nội và Khu liên hợp thể thao quốc gia tìm ra giải pháp, thống nhất kế hoạch bảo dưỡng. Hai đơn vị cũng cam kết với bộ phận tổ chức thi đấu AFC đáp ứng điều kiện sân thi đấu lý tưởng nhất cho các đội bóng tham dự.

Trong buổi họp mới nhất, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội chia sẻ: "Tất cả chúng ta đang đại diện cho đất nước, người dân Việt Nam tham dự đấu trường danh giá nhất châu Á. Đó là vinh dự và tự hào, tôi mong muốn tất cả các hạng mục đều được chuẩn bị tốt nhất.

Tôi quan tâm nhất hai điều, một là mặt sân thi đấu tốt để cầu thủ trình diễn kỹ năng, tạo nên những trận đấu hay, những pha bóng đẹp gửi đến khán giả. Điều còn lại là mong muốn khán giả ủng hộ hành trình trong giải đấu này của đội bóng, đến sân theo dõi và cổ vũ đông đảo nhất, tạo nên những hình ảnh ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế".

Chiều 24.8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á, lễ bốc thăm AFC Champions League 2023 - 2024 sẽ được tiến hành, CLB Hà Nội đặt mục tiêu là đội bóng Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng bảng.

                                                                                           Hạnh An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.