Thủ tướng chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần Việt Nam tại World Cup

15/08/2023 19:21 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi với tinh thần quyết tâm dù gặp nhiều khó khăn ở World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần phát huy ý chí vươn lên 

Chiều 15.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam, sau khi toàn đội khép lại hành trình World Cup 2023 trên đất New Zealand. Tại buổi gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước màn thể hiện đầy cố gắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở sân chơi World Cup, dù phải gặp những đối thủ rất mạnh như đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm, đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup đã là chiến thắng, không cần nghĩ về tỷ số khi bước ra sân thi đấu. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần thi đấu thể thao cao thượng của các cầu thủ nữ Việt Nam, nhấn mạnh rằng bóng đá, thể thao luôn đòi hỏi người chơi phải có sức khỏe, kỹ năng, tinh thần thi đấu, ý chí vươn lên nỗ lực vì màu cờ sắc áo của mình. Đó là những yếu tố đội tuyển nữ Việt Nam cần khích lệ, giữ gìn, phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần cố gắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 1.

Hình ảnh đẹp của Thủ tướng và các cô gái kim cương

HẢI HÀ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 3.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi các tuyển thủ

HẢI HÀ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 4.

Thủ tướng và đội tuyển nữ Việt Nam

HẢI HÀ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tự hào chia sẻ đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được gọi là những cô gái kim cương và "nếu có từ ngữ nào xứng đáng hơn dành cho các cầu thủ, thì điều đó cũng là xứng đáng".

Bóng đá nữ Việt Nam đã phát triển vượt bậc thời gian qua khi giành 8 tấm HCV SEA Games, trong đó có 4 tấm HCV SEA Games liên tiếp - một kỷ lục của khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc vô địch nhiều lần liên tiếp là rất khó bởi quy luật là sau chiến thắng, khát vọng sẽ giảm đi, tinh thần sẽ giảm đi, bản lĩnh cũng giảm đi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, đội tuyển nữ Việt Nam có 4 lần liên tiếp vô địch, tức là các thế hệ nối tiếp nhau đã giữ lửa, giữ được tinh thần chiến đấu. Nhiều lần vô địch, về nhì ở AFF Cup, nhiều lần đá Asian Cup, lọt vào vòng loại cuối Olympic 2020, phát huy truyền thống, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup 2023 sau khi thắng Thái Lan, Đài Loan vào ngày mùng 2, mùng 6 Tết. Đây là hai chiến thắng đáng tự hào, đây là cột mốc phát triển vượt bậc, ghi danh đội tuyển nữ Việt Nam vào danh sách những đội nữ xuất sắc nhất thế giới.

Thủ tướng khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 32 đội xuất sắc nhất thế giới, dù thể lực thua kém, kinh nghiệm chưa nhiều, việc đầu tư cho bóng đá phải cố gắng hơn. Trải qua nhiều khó khăn, bóng đá nữ Việt Nam có bước tiến vững chắc, thu hẹp cách biệt, tiệm cận dần, thi đấu sòng phẳng với các đội mạnh, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Trận giao hữu với Đức rất tự hào. Trận ra quân với đương kim vô địch Mỹ cũng tự hào bởi bản lĩnh ý chí, thể hiện tinh thần thép, rất kiên trì và bình tĩnh của các cầu thủ nữ Việt Nam. Toàn đội đã vượt qua chướng ngại thời tiết để thi đấu kiên cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, chúng ta khâm phục những cô gái nhỏ bé, thi đấu kiên cường, hết mình, không lùi bước trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, kinh nghiệm, đấu pháp. Chúng ta cảm nhận sâu sắc tình cảm, niềm tin, sự cổ vũ, sự cảm thông mà người hâm mộ trong nước và ở New Zealand dành cho đội tuyển. Đó là giá trị tinh thần đoàn kết dân tộc mà chúng ta giữ gìn. Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao tinh thần thi đấu đoàn kết, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, khát vọng mãnh liệt của HLV trưởng cùng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngợi khen "những cô gái kim cương"

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 7.

HLV Mai Đức Chung báo cáo về hành trình đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 8.

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ về nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam dù gặp phải đối thủ mạnh ở World Cup 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cô gái kim cương chơi với tinh thần VN - Ảnh 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận quà của đội tuyển nữ Việt Nam

BÙI LƯỢNG


Cầu thủ nữ Việt Nam cần kiên trì 

Nói về khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đó là niềm tự hào của đất nước, mang lại cảm giác xúc động trào dâng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bóng đá nữ Việt Nam cần tiếp tục phát triển, rút ra bài học. Các cầu thủ phải được đầu tư để có chiều cao, cân nặng. Thể thao phải có thể lực, ý chí, kỹ năng, tất cả những điều này không thể có trong ngày một ngày hai nếu không được đầu tư, rèn luyện, có phương pháp đúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm, bóng đá nữ Việt Nam đi sau nhưng phải tìm cách làm sao phải về trước, bởi chúng ta không khỏe nhưng chẳng thiếu ý chí, không ngại khó khăn. Đội bóng của chúng ta có thể đứng cạnh những đối thủ to cao khỏe mạnh mà không lép vế về tinh thần, ý chí, không ai khuất phục được chúng ta.

Sau World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD 19, sau đó là vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 diễn ra vào cuối năm nay. 

Thể thao Việt Nam phấn đấu đoạt 5 HCV tại ASIAD 19

Tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội tuyển nữ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng báo cáo về chỉ tiêu thành tích dự kiến của đoàn Việt Nam tại ASIAD 19. 

Bộ trưởng cho biết, Bộ VH-TT-DL tạo điều kiện tốt nhất có thể để các đội tuyển tập luyện, tổ chức thi đấu tham gia sân chơi châu Á, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đoàn Việt Nam dự ASIAD 19 với 500 thành viên, với một số môn được lựa chọn, các môn Olympic. Lần này ra sân chơi châu Á, Việt Nam phấn đấu giành ít nhất 5 HCV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.