Ngoại hạng Anh đối mặt với nguy cơ kết thúc mùa giải giữa chừng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/12/2021 16:55 GMT+7

Các CLB thuộc Ngoại hạng Anh đang lo ngại mùa giải 2021 - 2022 có thể kết thúc giữa chừng sau sự gia tăng nhanh chóng của biến thể Omicron.

Theo tờ Express Daily, với biến thể Omicron mới đang lan rộng khắp nước, Ngoại hạng Anh đối mặt với mối đe dọa bị đình chỉ nghiêm trọng hơn so với đợt Covid-19 bùng phát lần đầu vào tháng 3 năm ngoái. Và với các trận đấu đã và sắp bị hoãn, các CLB lo sợ rằng biến thể mới có thể khiến Ngoại hạng Anh mùa giải này kết thúc sớm.

Ngoại hạng Anh đối mặt nguy cơ kết thúc sớm

afp

Đợt bùng phát năm ngoái khiến những khán đài trống rỗng. Người hâm mộ Anh trở lại sân ở đầu mùa giải này, đánh dấu 18 tháng không khán giả vốn gây trở ngại về mặt tài chính cho nhiều đội bóng.

Vì vậy, tờ Daily Mail tiết lộ rằng các CLB thuộc Ngoại hạng Anh đang lo ngại mùa giải 2021 - 2022 có thể kết thúc giữa chừng nếu giao thức tương tự được áp dụng và sự lây lan của biến thể Omicron mới tăng nhanh trong cộng đồng.

Ngày 13.12, EFL đã công bố có 42 trường hợp mới nhiễm Covid-19 tại các CLB thuộc Ngoại hạng Anh trong tuần trước, con số lớn nhất kể từ đợt bùng phát vào tháng 3.2020.

Các khán đài ở Ngoại hạng Anh có thể sẽ bị hạn chế

afp

Các trận đấu của Tottenham gặp Rennes tại Europa Conference League và Brighton tại Ngoại hạng Anh cũng đã bị hoãn lại do dịch bệnh bùng phát ở đội bóng phía bắc London. Trận M.U gặp Brentford ở vòng 17 hôm 14.12 cũng đã bị hoãn sau khi một nhân viên giấu tên tại Old Trafford có kết quả dương tính. Leicester và Norwich gần như sẽ hoãn trận cuối tuần này với vấn đề tương tự.

CLB Aston Villa và Brighton đã báo cáo các trường hợp nhiễm hôm 13.12 và Tottenham vẫn chưa xác nhận có ra sân đá với Leicester vào ngày 16.12 hay không. Cùng với đó, tỉ lệ tiêm chủng ở các cầu thủ chậm được cho là nguyên nhân gây bất lợi nếu các CLB đặt mục tiêu hoàn thành một mùa giải trọn vẹn.

M.U đã phải hoãn trận gặp Brentford do bùng phát Covid-19

afp

Phần lớn các ngôi sao của Ngoại hạng Anh được cho là vẫn chưa tiêm vắc xin mũi tăng cường. Với thời hạn giữa tiêm mũi thứ 2 và 3 được chính phủ khuyến cáo là 3 tháng, các CLB Ngoại hạng Anh có thể mất hơn 5 tháng để hoàn thành quy trình này. Dữ liệu vào tháng 10 được cho là chỉ có 68% cầu thủ đã tiêm mũi 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.