Ngoại hạng Anh, Liverpool vs Everton: Cơ hội không thể tốt hơn cho 'The Toffees'

20/02/2021 19:48 GMT+7

Trận derby Merseyside giữa Liverpool với Everton sẽ diễn ra tại sân Anfield vào lúc 0 giờ 30 ngày 21.2 (theo giờ VN).

Một sự kiện hấp dẫn đang được chờ đợi ở Ngoại hạng Anh, khi cả hai đội bóng của vùng Merseyside sẽ gặp nhau trong một cuộc đọ sức hấp dẫn tại sân Anfield vào rạng sáng mai. Liverpool sẽ cố gắng làm quên đi 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà bằng chiến thắng ở trận derby trong khi Everton cũng muốn nhanh chóng gượng dây sau 2 trận thua liên tiếp trước FulhamMan City.

“Chơi theo cách chúng tôi chơi”

Những tuần vừa qua đã chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc của Liverpool. Bất bại trên sân nhà trong 68 trận, bất bại trước Man City ở Premier League trên sân nhà kể từ năm 2003, nói chung là tất cả những chuỗi thuận lợi này đã kết thúc với “Đoàn quân đỏ”. Alisson, thủ môn đáng tin cậy và là nền tảng của những thành công trong hai mùa giải vừa qua, đã phạm nhiều lỗi dẫn đến những bàn thua. Kết quả là Liverpool bước vào trận đấu này khi để thua ba trận gần nhất ở Premier League.
Tuy nhiên, cái cách mà đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đánh bại RB Leipzig trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League hồi giữa tuần đã mang lại một số hy vọng cho người hâm mộ. Họ đánh bại đội bóng Đức 2-0 tại Budapest. Không chỉ Alisson không mắc lỗi và giữ sạch lưới, tân binh Ozan Kabak còn tỏ ra yên tâm ở vị trí trung vệ. HLV Klopp sẽ hy vọng rằng đội bóng của ông có thể sử dụng chiến thắng này như một cơ hội để thay đổi phong độ ở trong nước của họ.
HLV Klopp vẫn bất bại ở các trận derby Merseyside trong 5 năm rưỡi qua và đã thắng 6 trong 7 lần đón tiếp người láng giềng tại sân Anfield. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức nói rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng đối đầu với một đội Everton đến để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong trận derby trên sân đối phương trong 22 năm.
Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều đó, đây là thời điểm thích hợp để đấu với Everton. Chúng tôi sẽ sẵn sàng. Chúng tôi sẽ chơi theo cách chúng tôi chơi. Nó rất xúc động, nhưng chúng tôi luôn luôn xúc động. Đó là cách chơi của chúng tôi. Đội bóng khác làm gì, tôi không có ảnh hưởng gì. Tôi không có gì để nói về điều đó. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho một trận bóng đá - một trận derby - như chúng tôi đã làm”.

“Không thể chỉ phòng thủ”

Everton (phải) luôn tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống cố định

AFP

Everton cũng đã có phong độ nghèo nàn tại Premier League trong vài trận gần đây. Trong năm trận gần nhất ở Premier League, “The Toffees” chỉ thắng một (hòa một và thua 3). Kết quả là đội bóng của HLV Carlo Ancelotti rơi xuống vị trí thứ 7 - kém Liverpool 3 điểm. Trận thua gần nhất trong số ba trận thua đó diễn ra vào giữa tuần khi Everton đón tiếp Man City (1-3) trên sân nhà.
Thành tích trên sân đối phương gần đây của Everton tốt hơn nhiều so với thành tích trên sân nhà của họ. Họ chưa thua trận nào ở Premier League kể từ sau thất bại tại Newcastle vào tháng 11.2020 (thắng 5 và hòa 2). Trên sân nhà, “The Toffees” chưa thắng được trận nào trong năm 2021 (hòa 1 và thua 4). Với phong độ kém cỏi của Liverpool trên sân nhà, HLV Ancelotti và đội bóng của ông hy vọng sẽ kết thúc 22 năm không giành được chiến thắng tại Anfield.
Công thức thành công của Everton cần phải đơn giản: giữ mọi thứ chặt chẽ và gọn gàng ở phía sau trong khi có đủ sự mạo hiểm và mãnh liệt ở phía trước để xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào mà HLV Klopp bố trí. Mặt khác, khi không có khán giả trên các khán đài, sân Anfield không còn đáng sợ và bản thân Liverpool cũng mất đi nguồn cảm hứng trong thi đấu. Everton có thể không bao giờ có được điều kiện tốt hơn thế để giành chiến thắng tại Anfield.
HLV Ancelotti nói: “Để chơi với Liverpool, bạn phải cạnh tranh với sự mãnh liệt mà họ sử dụng trong các trận đấu và bạn phải cố gắng tìm ra giải pháp ở phía trước bởi vì bạn không thể chỉ phòng thủ trước họ. Vì vậy, bạn phải cố gắng đề xuất một điều gì đó và chúng tôi sẽ cố gắng đề xuất một điều gì đó”."
Tình hình nhân sự
Liverpool: Virgil van Dijk, Diogo Jota, Naby Keita, James Milner, Joel Matip và Joe Gomez đều không thể ra sân vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Fabinho vẫn bỏ ngỏ.
Everton: Jean-Philippe Gbamin và Yerry Mina đều vắng mặt vì chấn thương.
Lịch sử đối đầu
- Liverpool và Everton đã gặp nhau 57 lần ở Premier League, Liverpool thắng 24 trận, Everton thắng 9.
- Qua 28 lần đón tiếp Everton trên sân Anfield trong khuôn khổ Premier League, Liverpool thắng 14 trận, hòa 12 và thua 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.