Ngoại hạng Anh mùa tới có gì lạ?

08/06/2022 11:24 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, VCK World Cup sẽ diễn ra vào cuối năm, tức ngay giữa mùa bóng của châu Âu, nên các giải đấu tầm CLB đều sẽ khai diễn sớm hơn để nhường khoảng thời gian 6 tuần giữa mùa cho VCK World Cup 2022 (từ ngày 21.11 - 18.12).

Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng 2022 - 2023 bắt đầu vào ngày 6.8, với lịch thi đấu cụ thể sẽ được công bố ngày 16.6. “Cửa sổ chuyển nhượng” sẽ bắt đầu vào ngày 10.6 và kết thúc vào ngày 1.9. Sau 16 vòng đấu, giải sẽ tạm ngưng ngày 13.11 và sôi động trở lại vào ngày lễ tặng quà 26.12.

Nét mới của Premier League mùa tới là mỗi đội sẽ được thay tối đa 5 cầu thủ/trận (thay vì 3 cầu thủ như trong mùa bóng vừa qua). Điều này được cho là có lợi cho các đội bóng lớn, với lực lượng hùng hậu. Tuy nhiên, bàn kỹ thì giới chuyên môn cho rằng HLV Pep Guardiola của Man City không thích điều này, vì ông không sở trường về khả năng điều chỉnh chiến thuật và thay người, thay đổi cách chơi ngay trong trận đấu. Mảng trọng tài cũng có thể thay đổi, khi trưởng ban trọng tài Mike Riley đang chịu áp lực nặng nề: mùa bóng vừa qua có quá nhiều sai sót liên quan đến trọng tài, dưới sự quản lý và giám sát của Riley.

Man City (phải) vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng tới

AFP

Quá dễ hiểu khi thị trường cá cược tiếp tục đánh giá Man City và Liverpool (2/1 tức đặt 1 ăn 2) là hai ứng cử viên vô địch rõ rệt nhất, bỏ khá xa ứng cử viên số 3 Chelsea (16/1). Lạ ở chỗ: sau một mùa bóng “nát bét”, M.U vẫn được đánh giá là đội bóng số 4 trước mùa bóng mới (tỷ lệ cược 25/1). Tottenham (28/1) được đánh giá cao hơn hẳn Arsenal (40/1). Và ngay sau “Big 6” chính là “nhà giàu mới” Newcastle (50/1).

Fulham và Bournemouth là 2 trong 3 đội vừa được thăng hạng, nhưng đội còn lại - Nottingham Forest - mới là trường hợp đáng chờ xem hơn cả. Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Forest được góp mặt ở đẳng cấp Premier League. Ra đời cách đây những 157 năm, Forest được biết đến bởi thành tích độc đáo: 2 lần đoạt Cúp C1 châu Âu dù chỉ mới 1 lần đoạt chức VĐQG. Và Forest cũng là nhà vô địch Cúp C1 châu Âu đầu tiên từng rớt xuống tận hạng ba trong nước. Mùa bóng vừa qua, HLV Steve Cooper đến Forest cầm quân khi đội này đã thua 6, hòa 1 trong 7 vòng đầu tiên và đứng chót bảng hạng nhì. Forest chỉ thua 1 trong 15 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Cooper và cuối cùng họ thăng hạng sau khi thắng Sheffield United và Huddersfield trong các trận play-off. Vậy là chỉ 5 năm sau khi chuyển quyền sở hữu cho Evangelos Marinakis (cũng là chủ sở hữu CLB Hy Lạp Olympiacos), Nottingham Forest đã vươn được lên đẳng cấp cao nhất trong làng bóng Anh.

Về mặt cá nhân, Erling Haaland (Man City) hẳn nhiên là một trong những gương mặt mới hấp dẫn nhất. Như đã nêu, mùa chuyển nhượng tại Premier League thật ra còn chưa bắt đầu. Haaland là trường hợp đặc biệt: Man City kích hoạt điều khoản mua đứt hợp đồng và Haaland tự do gia nhập Man City từ Borussia Dortmund. Vốn dĩ là muốn đi đâu cũng được (chỉ cần mua đứt hợp đồng, giá 51 triệu bảng), việc Haaland chọn Man City thay vì Real Madrid, Barcelona hoặc PSG cho thấy uy tín rất cao của đấu trường Premier League. Bàn về chuyên môn thì Premier League mùa tới có lẽ vẫn sẽ bị chi phối nhiều nhất bởi hai nhà cầm quân Guardiola (Man.City) và Jurgen Klopp (Liverpool), với Thomas Tuchel (Chelsea) và Antonio Conte (Tottenham) diễn vai “võ sĩ thách đấu” trong khi Erik ten Hag (M.U) là gương mặt mới đáng xem.

Trước mắt, rất nhiều hảo thủ còn đang khoác áo ĐTQG của họ trong các loạt trận quốc tế từ nay đến giữa tháng 6. Họ sẽ tranh thủ nghỉ hè trước khi tập trung trở lại ở CLB vào cuối tháng. Toàn bộ tháng 7 sẽ được các CLB dùng vào việc thi đấu giao hữu (mỗi đội sẽ đá khoảng 3 - 5 trận). Vẫn như mọi khi, mục tiêu kinh tế sẽ lại kéo các đội nổi tiếng như Man City, Liverpool, M.U, Chelsea sang Mỹ, Úc, Singapore, Thái Lan thi đấu trước mùa bóng mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.