Ngoại hạng Anh: Trình làng các tân binh đắt giá, Chelsea 'tịt ngòi' trước Fulham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/02/2023 05:52 GMT+7

Chelsea gây thất vọng khi bị Fulham cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở vòng 22 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (4.2).

Tiền vệ Enzo Fernandez có trận ra mắt Chelsea sau khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh với khoản chuyển nhượng trị giá 107 triệu bảng từ Benfica vào ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tân binh Mykhailo Mudryk (người cũng vừa gia nhập với giá gần 90 triệu bảng) cũng được chào đón ở Stamford Bridge, trong khi Noni Madueke và David Datro Fofana vào sân từ băng ghế dự bị.

Ngoại hạng Anh: Trình làng các tân binh đắt giá, Chelsea 'tịt ngòi' trước Fulham - Ảnh 1.

Trình làng các tân binh đắt giá, Chelsea 'tịt ngòi' trước Fulham

AFP

Khoản đầu tư kỷ lục hơn 300 triệu bảng của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua đã nâng tổng số tiền chi tiêu cho các tân binh trong mùa giải đầu tiên dưới quyền sở hữu mới của họ lên hơn nửa tỉ bảng.

Những tỉ phú đồng sở hữu Chelsea là Todd Boehly và Behdad Eghbali đã tham dự trận derby London với Fulham trên sân nhà Stamford Brigde, nhưng không hài lòng khi một cơ hội khác để áp sát tốp 4 của "The Blues" lại trôi qua. Với trận hòa này, đoàn quân của HLV Graham Potter đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém 9 điểm so với nhóm dự Champions League.

Fulham đã giành được chiến thắng đầu tiên trong trận derby phía tây London kể từ năm 2006 khi 2 đội gặp nhau cách đây 3 tuần trước. Với 1 điểm ở trận này, đoàn quân của HLV Marco Silva hơn các đối thủ cùng bảng 2 điểm và 3 bậc trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu hàng đầu Anh. Thậm chí, đội khách đã có cơ hội giành được cú đúp chiến thắng đầu tiên trước Chelsea trong một mùa giải nếu thủ môn Kepa Arrizabalaga không có pha bay người xuất thần cản phá pha dứt điểm của Andreas Pereira.

Ngoại hạng Anh: Trình làng các tân binh đắt giá, Chelsea 'tịt ngòi' trước Fulham - Ảnh 2.

Bản hợp đồng kỷ lục Enzo Fernandez có trận ra mắt Chelsea

AFP

Đối với những khoản tiền lớn mà các chủ sở hữu mới của Chelsea đã chi, việc họ thiếu một tay săn bàn hiệu quả một lần nữa bị phơi bày. Tiền đạo người Đức Kai Havertz đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn để giúp Chelsea phá vỡ thế bế tắc trong hiệp 1, trong đó có 1 tình huống bóng trúng cột dọc. Bản hợp đồng đắt giá Fernandez cũng suýt nữa ra mắt hoàn hảo khi nhà vô địch World Cup 2022 có cú sút xa nguy hiểm từ khoảng cách 20 m.

Ở trận này, với vô số sự lựa chọn, HLV Potter tung ra hàng công với Havertz chơi cao nhất, được sự hỗ trợ của Hakim Ziyech, Mudryk và Mason Mount. Tuy nhiên, dù tạo được thế trận lấn lướt và tung ra 13 cú sút nhưng "The Blues" vẫn không thể đánh bại thủ môn Bernd Leno của Fulham. Hai tân binh Madueke và Fofana cùng Raheem Sterling được vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, nhưng đội quân của HLV Potter vẫn bất lực trước hàng thủ số đông và chơi bọc lót tốt của đội khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.