Ngoại trưởng Mỹ bác yêu cầu của lãnh đạo Ả Rập về ngừng bắn ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ bác yêu cầu của lãnh đạo Ả Rập về ngừng bắn ở Gaza

06/11/2023 06:09 GMT+7

Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã công khai hối thúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ không chấp nhận điều này.

Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã công khai gây sức ép với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4.11 nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Nhưng nhà ngoại giao Mỹ cũng đã công khai bác bỏ khả năng này. Ông tuyên bố: "Quan điểm của Mỹ là một cuộc ngừng bắn lúc này sẽ chỉ giữ nguyên Hamas, để nhóm này có thể tập hợp lại và lặp lại những gì đã xảy ra hôm 7.10"

Ngoại trưởng Blinken đã gặp những người đồng cấp từ Ả Rập Xê Út, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất; và Jordan tại Amman (thủ đô Jordan) hôm 4.11.

Ông Blinken cho biết tất cả đều nhất trí về nhu cầu hòa bình, và hiện trạng ở Gaza sẽ không thể duy trì được nữa.

Ông Blinken trước đó một ngày đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông nói Israel "phải thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh thương vong dân thường".

Ông nhấn mạnh: "Bảo vệ dân thường sẽ giúp ngăn chặn Hamas tiếp tục lợi dụng thêm tình hình. Nhưng quan trọng nhất, nó chính là điều đúng đắn và đạo đức cần làm".

Sáng sớm 4.11, các nhân chứng Palestine cho biết Israel đã tấn công một trường học do Liên Hiệp Quốc quản lý ở thành phố Jabalia (Dải Gaza). Nơi đây hiện đang được dùng làm nơi sơ tán.

Quân đội Israel nói theo điều tra ban đầu, cuộc tấn công không nhằm vào địa điểm đó nhưng đó có thể là hậu quả của việc tấn công vào một mục tiêu khác.

Video của Reuters về hậu quả vụ tấn công cho thấy đồ đạc vỡ nát, vết máu trên mặt đất và người dân kêu khóc.

Một cậu bé người Gaza kể rằng cậu đã giúp khiêng thi thể người chết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói lực lượng nước này đã hủy diệt nhiều trung tâm liên lạc, boong ke và hệ thống đường hầm trong vòng 2 ngày, và 12 chỉ huy Hamas đã bị tiêu diệt kể từ sau khi Israel bắt đầu chiến dịch.

Các cường quốc trên thế giới và trong khu vực chưa thể đạt được nhất trí về cách giải quyết cuộc xung đột đang leo thang trong 4 tuần qua, sau khi các tay súng Hamas vượt qua biên giới, giết chết 1.400 người và bắt hơn 240 người làm con tin.

Israel sau đó đã không kích Gaza, áp đặt phong tỏa và tung cuộc tấn công trên bộ, giết chết gần 9.500 người Palestine và gây cảnh báo toàn cầu về tình hình nhân đạo tại dải đất này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.