Ngoại trưởng Mỹ đã đến Bắc Kinh, chuẩn bị có các cuộc gặp quan trọng

18/06/2023 07:32 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đặt chân đến Bắc Kinh vào rạng sáng 18.6 trong chuyến thăm cấp cao hiếm hoi của Mỹ đến Trung Quốc giữa lúc quan hệ song phương căng thẳng.

Rạng sáng 18.6, chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hạ cánh xuống sân bay tại Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ từ chuyến đi của ông Mike Pompeo vào tháng 10.2018. Ngoại trưởng Blinken cũng là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Mỹ thăm Trung Quốc từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1.2021.

Ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Bắc Kinh trước cuộc họp quan trọng - Ảnh 1.

Chuyên cơ chở Ngoại trưởng Blinken tại sân bay ở Bắc Kinh ngày 18.6

REUTERS

Ông Blinken sẽ lưu lại Trung Quốc trong 2 ngày và dự kiến gặp Ngoại trưởng Tần Cương, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và có thể gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận 'thẳng thắn' những vấn đề gì?

Mục đích chuyến thăm được cho là nhằm thiết lập các kênh liên lạc mở và bền vững để đảm bảo cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc không leo thang.

Ông Blinken đã dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 2, nhưng phải đột ngột hoãn lại sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Mỹ và sau đó bị bắn rơi.

Ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Bắc Kinh trước cuộc họp quan trọng - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Blinken bước xuống máy bay

REUTERS


Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong lúc máy bay của Ngoại trưởng Blinken dừng nạp nhiên liệu tại Tokyo trên đường sang Bắc Kinh rằng Mỹ và Trung Quốc đều công nhận cần có các kênh liên lạc cấp cao. "Chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng trong mối quan hệ, nơi cần giảm rủi ro tính toán sai hoặc như những người bạn Trung Quốc thường nói, ngăn chặn mối quan hệ đi xuống. Đó là điều quan trọng", vị quan chức nói.

Ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Bắc Kinh trước cuộc họp quan trọng - Ảnh 3.

Đón tiếp Ngoại trưởng Blinken là ông Dương Đào, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

REUTERS

Bản thân Ngoại trưởng Blinken trong cuộc họp báo ngày 16.6 trước chuyến thăm cũng liệt kê 3 mục tiêu chính: thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng, thúc đẩy lợi ích, nói rõ lo ngại của Mỹ và đồng minh, và khám phá những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác. "Nếu chúng ta muốn đảm bảo việc cạnh tranh với Trung Quốc không biến thành xung đột, nơi cần bắt đầu là việc liên lạc", ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Blinken: Ngoại giao Mỹ làm chậm kế hoạch tăng hiện diện quân sự, tình báo Trung Quốc ở nước ngoài

Giới chức Mỹ đã không quá lạc quan về sự đột phá trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken. Tuy nhiên, có một sự kỳ vọng rằng chuyến đi sẽ mở đường cho các cuộc gặp gỡ song phương trong những tháng tới, có thể là chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, thậm chí là cuộc gặp của lãnh đạo hai nước tại các hội nghị đa phương trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.