Ngoại trưởng Mỹ gọi điện cho tân ngoại trưởng Trung Quốc thảo luận quan hệ

02/01/2023 07:18 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trao đổi với ông Tần Cương, cựu đại sứ Trung Quốc tại Washington D.C, trước khi nhà ngoại giao rời Mỹ quay về Bắc Kinh đảm nhận vai trò ngoại trưởng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và ông Tần Cương

AFP/XinHua

Vài ngày sau khi Bắc Kinh xác nhận bổ nhiệm ông Tần làm ngoại trưởng Trung Quốc thay cho ông Vương Nghị, ông Blinken cho biết đã gọi điện thảo luận với ông Tần về quan hệ Mỹ-Trung và việc “duy trì những kênh liên lạc” giữa hai nước, theo Reuters hôm 2.1.

Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng trước xác nhận có kế hoạch thăm Trung Quốc trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm nay, theo sau thỏa thuận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị G20 ở Indonesia vào tháng 11.2022.

Báo South China Morning Post dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ kể từ G20, ông Rick Waters, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, và bà Laura Rosenberger, Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia về sự vụ Trung Quốc và Đài Loan thường xuyên liên lạc với những người đồng cấp Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm này.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Ông Tần, 56 tuổi, sẽ dẫn dắt Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thay thế ông Vương Nghị, 69 tuổi, Đài CCTV tuần trước đưa tin. Về phần mình, ông Vương thay thế ông Dương Khiết Trì đảm nhận cương vị mới là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên cương vị mới, ông Vương trở thành cố vấn chính sách ngoại giao hàng đầu của ông Tập Cận Bình.

Dù ông Tần tỏ ra lạc quan về quan hệ Mỹ-Trung trong bài phát biểu gần đây, nhiệm kỳ đại sứ 17 tháng của ông trùng hợp với thời điểm quan hệ song phương ngày càng xấu đi. Đây là điều trái ngược với kỳ vọng về quan hệ hai nước vì Tổng thống Biden được cho có đường lối mềm mỏng hơn đối với Bắc Kinh so với người tiền nhiệm Donald Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.