Ngoại trưởng Nga cảnh báo lập trường 'gây hấn' của phương Tây liên quan Ukraine

02/01/2022 14:01 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng nước này sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để "loại bỏ các mối đe dọa" về an ninh nếu phương Tây vẫn tiếp tục can thiệp vào vấn đề Ukraine .

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 50 phút vào hôm 30.12.2021 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden về vấn đề Ukraine. Cuộc đối thoại này chưa đưa ra hy vọng gì cho xuống thang căng thẳng.

Các binh sĩ Nga trong cuộc tập trận ở vùng Rostov

reuters

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Lavrov cho biết Moscow kiên quyết yêu cầu giới chức quân sự Mỹ và NATO tham gia đàm phán vào tháng tới. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không để phương Tây kéo dài các cuộc đàm phán này.

Ông tuyên bố: "Nếu phương Tây không có động thái đáp lại mang tính xây dựng trong thời gian hợp lý mà vẫn tiếp tục đường lối gây hấn của mình, Nga sẽ buộc phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự cân bằng chiến lược và loại bỏ các mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia".

Tổng thống Biden trong cuộc điện đàm đã nói với ông Putin rằng Mỹ sẽ áp đặt các lệnh cấm vận nghiêm ngặt đối với Moscow nếu quân đội Nga tấn công Ukraine.

Đáp lại, quan chức cấp cao tại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết ông Putin cảnh báo rằng các biện pháp cấm vận mới có thể dẫn đến "sự đổ vỡ hoàn toàn mà các thế hệ sau sẽ xem là lỗi lầm to lớn".

Trong khi đó, Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga triển khai quân đến biên giới với Ukraine để chuẩn bị xâm lược nước này. Hàng ngàn dân thường Ukraine đã tham gia huấn luyện để chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất xảy ra.

Sắp tới, phái đoàn của Nga sẽ gặp các quan chức Mỹ, NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) để dự một loạt cuộc đàm phán quan trọng về an ninh châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.