Ngoại trưởng Nga: 'NATO muốn chiến đấu, cứ để họ chiến đấu'

Ngoại trưởng Nga: 'NATO muốn chiến đấu, cứ để họ chiến đấu'

24/06/2023 13:29 GMT+7

Sau khi một lãnh đạo NATO phản đối việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20.6 nói việc NATO ủng hộ Kyiv chẳng khác gì trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.

Hãng tin TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga nói: “Nếu NATO, qua lời nói của Tổng thư ký Jens Stoltenberg, một lần nữa tuyên bố rằng họ chống lại việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine, thì tức là họ muốn chiến đấu. Vậy thì hãy cứ để họ chiến đấu”.

Ông Lavrov nói dù NATO tuyên bố không có xung đột quân sự trực tiếp với Nga, thì trên thực tế điều đó đã xảy ra.

“Nếu [NATO] không bơm vũ khí cho Ukraine, không cung cấp dữ liệu tình báo, thông tin vệ tinh, thiết lập mục tiêu,... thì tình hình Ukraine lẽ ra đã kết thúc rồi”.

Bình luận của ông Lavrov là để đáp lại phát ngôn trước đó của ông Stoltenberg. Cụ thể, lãnh đạo NATO cảnh báo rằng không nên để cuộc xung đột ở Ukraine bị đóng băng.

Trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Stoltenberg nói: “Người Ukraine càng giành lại được nhiều lãnh thổ thì cuối cùng họ sẽ càng mạnh hơn trên bàn đàm phán... Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Nhưng một nền hòa bình công bằng không có nghĩa là đóng băng cuộc xung đột và chấp nhận một thỏa thuận do Nga đưa ra”.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây muốn chiến đấu - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bên cạnh hệ thống tên lửa phòng không di động AN/TWQ-1 Avenger ở ngoại ô Kyiv (Ukraine), ngày 16.6.2023

REUTERS

Ông Stoltenberg hoan nghênh những nỗ lực liên tục của NATO nhằm cung cấp viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine khi xung đột tiếp diễn và khi cuộc phản công của Kyiv đang bắt đầu.

Ukraine đã đạt được một số thành công nhất định ở vùng Zaporizhzhia với cuộc tấn công ban đầu. Đây là khu vực mà các nhà phân tích phương Tây cho rằng rất quan trọng và Ukraine cần giành lại nếu muốn đánh bật lực lượng Nga khỏi không chỉ các khu vực KhersonZaporizhzhia, mà cả Crimea và các khu vực khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã lưu ý đến thách thức đáng kể trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi khu vực Zaporizhzhia, nơi Nga đã kiểm soát trong hơn một năm qua và xây dựng một hệ thống phòng ngự kiên cố tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.